27/11/2019 15:00 GMT+7

Hơn 700 thí sinh thi Olympic Toán học và Khoa học 2019

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

TTO - Sáng 27-11, lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học 2019 diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, quan sát viên quốc tế đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hơn 700 thí sinh thi Olympic Toán học và Khoa học 2019 - Ảnh 1.

Bà IH Elvira - Chủ tịch Ủy ban điều hành quốc tế IMSO, phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đây là kỳ thi được tổ chức thường niên dành cho học sinh tiểu học dưới 13 tuổi với tên gọi IMSO - International Mathematics and Science Olympiad for Primary School - Kỳ thi toán học và khoa học quốc tế.

Sự kiện được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 tại Indonesia với 11 nước tham gia. Từ đó đến nay kỳ thi được Ủy ban IMSO tổ chức luân phiên tại các quốc gia đăng cai. 

Kỳ thi năm nay quy tụ 719 thí sinh, 293 chuyên gia, cán bộ, giáo viên, quan sát viên quốc tế đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kỳ thi được chia thành 2 bảng: Bảng A (quốc tế) với 369 thí sinh và bảng B (quy mô thành phố) với 367 thí sinh tham dự với chủ đề xuyên suốt "Tư duy - Sáng tạo - Kỹ năng vượt trội".

Phương thức tổ chức thi được vẫn thực hiện theo quy định của Ủy ban Olympic IMSO quốc tế. Ở Bảng A, với mỗi môn Toán học và Khoa học, thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi: Lý thuyết 1; Lý thuyết 2; Khám phá môn Toán hoặc thực hành môn Khoa học.

Tất cả các phần thi đều dựa trên khả năng tư duy của thí sinh; máy tính, máy vi tính và bất cứ tài liệu nào liên quan đến môn thi đều không được sử dụng.

Các thí sinh tham gia bảng B chỉ thực hiện 2 phần thi: Lý thuyết 1 và Lý thuyết 2.

"Việc đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học 2019 đối với ngành giáo dục thủ đô có rất nhiều ý nghĩa. Thông qua cuộc thi năm nay, giáo viên và học sinh của thủ đô sẽ được giao lưu, tiếp cận, chia sẻ những kinh nghiệm dạy toán cũng như các môn khoa học.

Không chỉ vậy, việc học tập môn tiếng Anh, đặc biệt là các em học sinh tiểu học, sẽ được quan tâm, các nhà trường chú trọng hơn nữa trong thời gian sắp tới", ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chia sẻ.

Đặc biệt, chương trình Gala văn hóa trong khuôn khổ chương trình sẽ tạo cơ hội cho các học sinh khám phá, trải nghiệm nền văn hóa nước bạn thông qua những tiết mục đặc sắc do chính các thí sinh thể hiện.

Các hoạt động của Kỳ thi sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 30-11 tại Khách sạn La Thành, Ba Đình và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Hơn 700 thí sinh thi Olympic Toán học và Khoa học 2019 - Ảnh 2.

Tại buổi lễ, các bạn nhỏ Việt Nam đã mang đến cho những vị khách quốc tế những món quà âm nhạc thú vị - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hơn 700 thí sinh thi Olympic Toán học và Khoa học 2019 - Ảnh 3.

Các thí sinh và hướng dẫn viên đến từ Mông Cổ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hơn 700 thí sinh thi Olympic Toán học và Khoa học 2019 - Ảnh 4.

Những gương mặt sáng giá chuẩn bị bước vào kỳ thi của đoàn Philippines - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Việt Nam giành 8 huy chương vàng Olympic toán và Khoa học quốc tế Việt Nam giành 8 huy chương vàng Olympic toán và Khoa học quốc tế

TTO - Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic toán và khoa học quốc tế (IMSO) năm 2018 có 23 học sinh tham dự và đều được giải.

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên