07/02/2018 13:14 GMT+7

Hơn 65% doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam có lãi

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Khoảng 70% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam cho rằng họ muốn mở rộng hoạt động để tăng doanh thu.

Hơn 65% doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam có lãi - Ảnh 1.

Nhiều công ty Nhật làm ăn có lãi ở Việt Nam trong năm 2017 - Ảnh: N.BÌNH

Đây là tỉ lệ cao nhất so với các doanh nghiệp nước này đang đầu tư ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Ông Takimoto Koji, Trưởng đại diện JETRO tại TPHCM, cho biết như vậy khi chia sẻ kết quả cuộc khảo sát về tình hình hoạt động năm 2017 của doanh nghiệp Nhật Bản tại châu Á và châu Đại Dương do Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO). 

Theo ông Takimoto Koji, con số trên là tỉ lệ doanh nghiệp muốn mở rộng cao nhất trong 3 năm gần đây, trong khi năm 2016 thì số doanh nghiệp muốn mở rộng là 66,6% và ở năm 2015 là 63,9%.

Một điểm đáng chú ý trong cuộc khảo sát này theo ông Takimoto Koji, đó là tỉ lệ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam "có lãi" chiếm 65,1%, tăng 2,3 điểm phần trăm so với năm trước, trong hơn 650 doanh nghiệp tham gia khảo sát. Riêng ngành công nghiệp chế tạo, tỉ lệ này là 67,5%.

Theo đó, có 69,5% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam cho rằng họ muốn mở rộng hoạt động là vì doanh thu tăng (khoảng 88%), khoảng 46% nhận thấy hoạt động động kinh doanh có sự tăng trưởng, tiềm năng cao, hơn 27,3% cho rằng có nhiều hơn mối quan hệ với các đối tác là lý do họ quyết định mở rộng hoạt động.

Hơn một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động ở Việt Nam đánh giá cao về 3 yếu tố: quy mô thị trường, tính tăng trưởng; tình hình chính trị, xã hội ổn định; chi phí nhân công rẻ của Việt Nam.  

Tuy nhiên, đại diện JETRO TP.HCM cũng chỉ ra những mối lo ngại mà các nhà đầu tư Nhật Bản ở Việt Nam là chi phí nhân công tăng cao trong khi đó tỉ lệ cung ứng nội địa không thấy sự thay đổi lớn so với năm trước, vẫn ở ngưỡng 30%.

Đây là năm thứ 31 Jetro thực hiện khảo sát về thực trạng hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại châu Á, châu Đại Dương với sự tham gia của hơn 4.600 doanh nghiệp tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Tại Việt Nam, có 1.345 doanh nghiệp Nhật Bản tham gia cuộc khảo sát, trong đó 652 doanh nghiệp đưa ra câu trả lời hợp lệ (chiếm 48,5%). 

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên