
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ y tế - Ảnh: HUỲNH ANH
Sáng 24-3, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam kết hợp Hội nghị sơ kết chương trình hỗ trợ toàn diện chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng tại các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc.
Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy biểu dương những nỗ lực của đội ngũ y tế, bác sĩ cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bệnh viện và đơn vị trong ngành khi cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội.
Nhìn lại chặng đường 10 năm, bà cho biết công tác xã hội tại TP.HCM đã có nhiều chuyển biến rõ nét về hệ thống tổ chức, mạng lưới dịch vụ và chất lượng hoạt động.
Công tác xã hội không chỉ là một lĩnh vực chuyên môn mà còn là một sứ mệnh mang giá trị nhân văn sâu sắc trong hỗ trợ an sinh xã hội và lĩnh vực y tế.

Các lãnh đạo, đại diện các bệnh viện và trung tâm bảo trợ xã hội tại chương trình - Ảnh: HUỲNH ANH
Để nâng cao hiệu quả, bà Thúy đề xuất cần tháo gỡ vướng mắc về bảo hiểm y tế, bảo đảm nguồn cung vật tư, thuốc điều trị. Bên cạnh đó, việc nhân rộng mô hình chăm sóc tại chỗ, tăng cường hỗ trợ chuyển tuyến hợp lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác xã hội theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp cũng được đặt ra.
Hiện nay, thành phố có 19 trung tâm bảo trợ xã hội, trong đó 18 trung tâm công lập đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 7.900 người, phần lớn là người khuyết tật nặng và bệnh nhân tâm thần.
Sau 1 năm triển khai chương trình hỗ trợ toàn diện, chất lượng chăm sóc cho người yếu thế tại các trung tâm bảo trợ xã hội đã được nâng lên rõ rệt, không chỉ về thể chất mà cả tinh thần. Bên cạnh khám chữa bệnh định kỳ, các đơn vị còn chú trọng tư vấn tâm lý, phục hồi chức năng, dinh dưỡng và kết nối nguồn lực xã hội.
Đáng chú ý, Sở Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP.HCM triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngay tại các trung tâm, giúp người yếu thế tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, kịp thời hơn. Các hoạt động khám sức khỏe đa chuyên khoa, phục hồi chức năng và tập huấn sơ cấp cứu cũng được duy trì thường xuyên.

Sở Y tế TP.HCM trao bằng khen thưởng đến các tập thể đã có nhiều thành tích trong chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các đối tượng tại các trung tâm bảo trợ xã hội - Ảnh: HUỲNH ANH
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: "Nếu còn đứng đây tiếp, tôi sẽ không cầm được những giọt nước mắt"
Ngày 24-3, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Phòng Công tác xã hội và Ngày Công tác xã hội Việt Nam đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự của nhiều nhà hảo tâm, y bác sĩ và nhân viên y tế.
Phát biểu tại buổi lễ, ôngJohnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, đại diện cho các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng bệnh viện trong nhiều năm qua, không giấu được xúc động.
Ông chia sẻ rằng luôn xem việc làm thiện nguyện là một phần ý nghĩa trong cuộc đời, góp phần san sẻ gánh nặng với đội ngũ y bác sĩ. Ông cũng bày tỏ sự cảm phục sâu sắc trước những đóng góp thầm lặng của các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên công tác xã hội.
Theo ông, người lớn khi đau đớn còn có thể chịu đựng, nhưng khi chứng kiến những em nhỏ chống chọi với bệnh tật, nỗi xót xa càng trở nên lớn hơn.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhận xét đội ngũ y bác sĩ là những 'chiến sĩ' mang trái tim nhân hậu nhưng lại vô cùng kiên cường để đối diện với nỗi đau của các em mỗi ngày, cứu sống nhiều em nhỏ. Và trong giây phút nghẹn ngào, ông xúc động chia sẻ: "Nếu tiếp tục đứng đây nữa, tôi sẽ không cầm được nước mắt".
Nhân dịp này, ông cũng gửi tặng một phần quà đến Phòng Công tác xã hội của bệnh viện như một sự đóng góp thiết thực, thể hiện tinh thần chung tay vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Cũng tại buổi lễ này, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, cho biết trong suốt 10 năm qua, bệnh viện đã tiếp nhận gần 20.000 lượt tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đồng hành, hỗ trợ được hàng chục nghìn bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Thông qua Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, bệnh viện đã kịp thời hỗ trợ viện phí trong những tình huống cấp thiết, đồng thời triển khai nhiều hình thức trợ giúp trực tiếp giúp người bệnh duy trì và tiếp cận điều trị.
Đáng chú ý, có hơn 5 triệu lượt bệnh nhân và thân nhân đã được thụ hưởng các hoạt động từ Phòng Công tác xã hội, với những con số ấn tượng như 162.340 lượt được hỗ trợ viện phí, 735.978 phần quà được trao tặng, 4.441.930 suất ăn được cung cấp
Mỗi con số là một sự tiếp sức kịp thời, góp phần giúp người bệnh thêm vững tin trên hành trình điều trị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận