Hơn 5.300 học sinh chưa được nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Theo Phòng LĐ-TB&XH huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa), dù năm học 2013- 2014 đã kết thúc một tháng nay, nhưng hơn 5.300 học sinh (HS) các cấp học trên địa bàn huyện vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ từ Nhà nước.

Theo quy định, các HS con hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, các HS thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội như tàn tật, mồ côi... sẽ được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập với mức 70.000 đồng/HS/tháng (được hưởng trong chín tháng của năm học). Một cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Lang Chánh cho hay: nguyên nhân của việc huyện chậm cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học vừa qua là do tháng 7-2013 có nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 49/2010/NĐ- CP quy định việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Tuy nhiên suốt năm học 2013- 2014, Bộ Tài chính, Bộ GD- ĐT, Bộ LĐ-TB&XH không có thông tư hướng dẫn cụ thể, nên gây lúng túng cho cấp huyện khi thực hiện hai nghị định trên. Đến ngày 30- 5, ba bộ này mới có thông tư liên tịch số 20/2014, hướng dẫn thực hiện hai nghị định nêu trên. Một nguyên nhân nữa dẫn đến sự chậm trễ trong việc cấp tiền hỗ trợ cho HS ở Lang Chánh là do nguồn kinh phí của tỉnh cấp về cho UBND huyện thường bị chậm.

Được biết, hiện nay cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Lang Chánh đang rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ của hơn 5.300 HS được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập năm học 2013- 2014, để có thể cấp tiền cho các em trong tháng 7.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên