15/09/2014 08:18 GMT+7

Hơn 500 con chim chết bí ẩn gần hồ nước Trung Quốc

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Hàng trăm con chim được phát hiện chết gần một hồ nước ở thành phố Erdos, khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, không rõ nguyên nhân.

Sự việc đã làm dấy lên tranh cãi giữa người dân địa phương, các công ty hóa chất và chính quyền.

Hàng trăm con chim chết không rõ nguyên nhân gần hồ nước Charhan Nur - Nguồn: CCTV

Theo đài CCTV ngày 14-9, sự việc bắt đầu từ cuối tháng 7 sau khi hơn 500 con chim chết gần hồ Charhan Nur ở vùng Wushanqi thuộc Erdos.

Người dân khu vực nói chim chết là do ô nhiễm, và cáo buộc các công ty hóa chất gần đó đã lén xả chất thải xuống hồ. Tuy nhiên các công ty này phủ nhận.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra để xác định nguyên nhân chim chết.

Theo kết quả kiểm tra, chim chết không liên quan đến ô nhiễm mà là do nhiễm khuẩn Pasteurella.

"Nhiễm khuẩn Pasteurella thường thấy ở các loài chim. Nguồn gốc gây nhiễm khuẩn có thể từ các loài chim di cư. Điều này từng xảy ra hồi năm 2009, khi hơn 2.000 con chim chết ở một hồ nước gần đó”, Wu Cuilan - Giám đốc thú y vùng Wushanqi giải thích.

Tuy nhiên, tranh cãi xung quanh vấn đề ô nhiễm ở khu vực hồ Charhan Nur vẫn diễn ra, do lúc tiến hành kiểm tra chất lượng nước, cơ quan môi trường địa phương phát hiện bốn chỉ số quan trọng, trong đó có khuẩn  F. Coli, không đáp ứng các tiêu chuẩn về xả thải.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên