27/05/2024 18:14 GMT+7

Hơn 5.000 tấn vải thiều Bắc Giang sẵn sàng xuất ngoại

Sản lượng vải thiều tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP dự kiến khoảng 5.550 tấn, sẵn sàng xuất khẩu đi Nhật Bản, Mỹ, EU.

Vải thiều Bắc Giang thu hoạch ở vườn sẽ được vận chuyển vào khu vực sơ chế để cắt tỉa, vệ sinh, ngâm vào nước đá trước khi đưa vào thùng xốp, đóng hộp theo quy cách - Ảnh: TÙNG ĐINH

Vải thiều Bắc Giang thu hoạch ở vườn sẽ được vận chuyển vào khu vực sơ chế để cắt tỉa, vệ sinh, ngâm vào nước đá trước khi đưa vào thùng xốp, đóng hộp theo quy cách - Ảnh: TÙNG ĐINH

Ngày 27-5, UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều chín sớm năm 2024.

Năm 2024, diện tích vải thiều của huyện hơn 1.400ha, sản lượng ước khoảng 15.500 tấn. Thời gian thu hoạch từ ngày 22-5 đến 20-6.

Ngoài việc duy trì 900ha vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, huyện Tân Yên mở rộng thêm hai vùng sản xuất vải thiều sớm đạt tiêu chuẩn GlobalGAP với diện tích 21,6ha để xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ, EU.

Dự kiến sản lượng vải thiều đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP khoảng 5.550 tấn.

Huyện còn chỉ đạo cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ 27 mã vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Thái Lan…

Tại xã Phúc Hòa, trung tâm vải sớm của huyện Tân Yên, giá vải thiều đang dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, cá biệt có vườn vải đẹp giá thu mua đến 50.000 đồng/kg.

Dự kiến, huyện cung ứng cho thị trường trong nước khoảng 7.800 tấn, chiếm 50,3% tổng sản lượng, tập trung ở các chợ đầu mối, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng…

Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã ký biên bản ghi nhớ tiêu thụ vải thiều sớm Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã ký biên bản ghi nhớ tiêu thụ vải thiều sớm Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Theo bà Lâm Thị Hương Thành - phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang, tỉnh đã chỉ đạo duy trì, kiểm soát chặt chẽ các mã vùng trồng vải thiều, cơ sở đóng gói quả tươi phục vụ xuất khẩu.

Hiện vải thiều Bắc Giang đã đến thị trường tại 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường yêu cầu khắt khe về chất lượng.

Dự báo sản lượng vải thiều toàn tỉnh năm 2024 là 100.000 tấn, trong đó vải sớm 50.000 tấn, vải chính vụ 50.000 tấn.

Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đề nghị huyện Tân Yên tiếp tục hướng dẫn bà con trồng vải đảm bảo quy trình thu hái, sản xuất, lưu thông.

Huyện lưu ý ứng dụng công nghệ, gắn tem truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng kênh tiêu thụ truyền thống hoặc trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội…

Cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người trồng vải, doanh nghiệp, thương nhân thu hoạch, chế biến và tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều.

Cùng ngày, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đã ký biên bản ghi nhớ tiêu thụ vải thiều.

Sau đó, các đại biểu cắt băng xuất hành chuyến xe đưa vải thiều chín sớm tiêu thụ tại thị trường trong nước, quốc tế.

Vải thiều Bắc Giang vào vụ, giảm sản lượng nhưng được giáVải thiều Bắc Giang vào vụ, giảm sản lượng nhưng được giá

Những ngày này các thương lái đã đến tỉnh Bắc Giang để thu mua vải thiều, phần nhiều là xuất khẩu đi Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU với giá cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên