Du khách đến thăm vườn vải sớm ở Bắc Giang - Ảnh: THÀNH LÊ
Tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, những ngày này nhiều xe vải được chở từ vườn đến điểm thu mua, cân vải trước khi chuyển đi.
Do là vùng có tiểu khí hậu đặc biệt, vải ở đây chín sớm, thu hoạch từ giữa tháng 5 thay vì tháng 6 như huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang).
Năm 2024, Tân Yên có trên 1.300ha vải thiều. Là trung tâm vải sớm của huyện, xã Phúc Hòa có trên 700ha vải, trong đó trên 400ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và 20ha theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Sản lượng ước tính trên 10.000 tấn.
Tỉnh Bắc Giang chủ động hỗ trợ người trồng vải, hợp tác xã, doanh nghiệp, thương nhân thu hoạch, chế biến và tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều. Dự kiến, tỉnh xuất khẩu khoảng 70.000 tấn vải đi Trung Quốc, chiếm 70% sản lượng - Ảnh: TÙNG ĐINH
Dự kiến ngày 23-5, huyện Tân Yên tổ chức hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều chín sớm có sự tham gia của doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ vải thiều cũng như đại diện các sàn thương mại điện tử, chủ các mã vùng trồng vải xuất khẩu…
Theo thông tin từ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, vải u hồng Tân Yên hiện có giá 35.000 - 38.000 đồng/kg, vải Lục Ngạn khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg, cao hơn so với trung bình các năm trước.
Anh Hùng, thương lái nhiều năm kinh doanh vải thiều, cho hay nhiều nơi ở Bắc Giang mất mùa song Tân Yên trúng mùa, giá cao. Đối tác Trung Quốc đang khảo sát, thu mua vải để xuất khẩu. Vải thiều thu hoạch ở vườn sẽ được vận chuyển vào khu vực sơ chế để cắt tỉa, vệ sinh, ngâm vào nước đá trước khi đưa vào thùng xốp, đóng hộp theo quy cách 7kg/thùng - Ảnh: TÙNG ĐINH
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Bá Thành - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang - cho biết tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong việc chăm sóc để vải thiều đạt chất lượng tốt nhất, đảm bảo điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Mỹ.
"Vải đã lên rất đẹp, đang tiến hành các điều kiện xuất khẩu", ông Thành nói.
Theo ông Thành, vải thiều Bắc Giang mất mùa so với mọi năm. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết không thuận lợi, tỉ lệ ra hoa thấp... Tuy nhiên, sản lượng ước trên 100.000 tấn (bằng 50% so với năm 2023). Thời gian thu hoạch từ 20-5 đến 30-7, chính vụ từ ngày 10-6.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận