06/07/2021 12:18 GMT+7

Hơn 400 vụ xả súng trong dịp Quốc khánh Mỹ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ít nhất 150 người chết trong hơn 400 vụ xả súng trên khắp nước Mỹ trong dịp Quốc khánh 4-7 cuối tuần qua, theo số liệu của tổ chức phi chính phủ Gun Violence Archive.

Hơn 400 vụ xả súng trong dịp Quốc khánh Mỹ - Ảnh 1.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng làm 8 người bị thương ở thành phố Fort Worth, bang Texas ngày 4-7-2021 - Ảnh: KTVT

Theo Đài CNN ngày 5-7, tại thành phố New York (bang New York), nơi bạo lực súng đạn tăng ở mức chưa từng thấy, có 26 nạn nhân trong 21 vụ xả súng xảy ra từ ngày 2 đến 4-7.

Chỉ riêng ngày 4-7, New York đã chứng kiến 12 vụ xả súng liên quan tới 13 nạn nhân, tăng so với 8 vụ và 8 nạn nhân trong cùng kỳ năm ngoái, theo Sở Cảnh sát New York (NYPD).

Cho đến nay, các vụ bạo lực súng đạn tại New York đã tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020, với 767 vụ xả súng và 885 nạn nhân.

Tại thành phố Chicago, bang Illinois, ít nhất 83 người trúng đạn, bao gồm 14 người thiệt mạng, trong các vụ xả súng xảy ra từ 18h ngày 2-7 đến 6h ngày 5-7. Trong số những người bị thương có một bé gái 5 tuổi và một bé 6 tuổi.

Sở Cảnh sát Chicago cho biết cuối tuần vừa qua là "cuối tuần thách thức nhất trong năm nay" đối với cảnh sát. Một trong 14 người thiệt mạng nói trên là thành viên của quân đội.

Đã có nhiều vụ xả súng hàng loạt xảy ra trong dịp lễ Quốc khánh cuối tuần qua, theo Đài CNN. 8 người đã bị thương trong sáng 4-7 tại thành phố Fort Worth, bang Texas sau khi tranh cãi nổ ra giữa hai nhóm đàn ông.

Cảnh sát Fort Worth cho biết một người đàn ông đã rời cuộc tranh cãi và trở lại với một khẩu súng. Y bắt đầu xả súng về phía đám đông và nhiều người đã nổ súng đáp trả. Nhiều nạn nhân chỉ là người qua đường.

Tại thành phố Dallas, bang Texas, cảnh sát đã phản ứng với 2 vụ xả súng riêng biệt xảy ra ngày 4-7. Trong đó có vụ có 5 người đàn ông bị trúng đạn, và 3 trong số này đã chết sau khi được chuyển đến một bệnh viện gần nơi xả súng.

Tại thành phố Norfolk, bang Virginia, 4 đứa trẻ đã bị bắn vào trưa 2-7, trong đó có một bé gái 6 tuổi, một bé trai 14 tuổi và 2 thiếu niên 16 tuổi. Cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội một thiếu niên 15 tuổi trong vụ nổ súng nói trên.

Một người thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ xả súng tại một buổi tiệc tối 4-7 có hàng trăm người tham gia ở thành phố Toledo, bang Ohio.

Cảnh sát thành phố Cincinnati, bang Ohio, cho biết 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một buổi tiệc ở một công viên trong tối 4-7. Hai thanh niên, đã thiệt mạng, tranh cãi trước khi nổ súng vào đối phương và làm bị thương những người khác.

3 người chết, 6 người bị thương trong vụ xả súng ở tiệc tốt nghiệp 3 người chết, 6 người bị thương trong vụ xả súng ở tiệc tốt nghiệp

TTO - 3 người đã chết và ít nhất 6 người bị thương trong vụ xả súng tại một bữa tiệc tốt nghiệp ở bang Florida (Mỹ).

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên