17/02/2023 16:57 GMT+7

Hơn 40.000 tấn rác thải ùn ứ ở ngoại thành Hà Nội

Trước tình trạng ùn ứ hơn 40.000 tấn rác thải ở các huyện ngoại thành, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức phân luồng tạm. Theo đó, vận chuyển rác thải phát sinh về khu vực xử lý rác Nam Sơn.

Hơn 40.000 tấn rác thải ùn ứ ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 1.

Rác thải chất đống tại một tuyến đường ở quận Cầu Giấy (ảnh chụp ngày 17-2) - Ảnh: Q.THẾ

Ngày 17-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng chục nghìn tấn rác thải ùn ứ trong khoảng 2 tháng qua là do người dân tập trung không cho xe chở rác vào khu xử lý rác thải Xuân Sơn (huyện Ba Vì).

Để giải quyết tình trạng rác ùn ứ tại nhiều quận huyện ngoại thành, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chuyển một phần rác thải về bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) để xử lý. Lượng rác tồn đọng giao cho UBND các huyện chủ động lưu chứa, đảm bảo vệ sinh môi trường tại điểm tập kết.

Bên cạnh đó, Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) có nhiệm vụ phối hợp với UBND các quận, huyện phun chế phẩm diệt ruồi, khử mùi rác thải.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho hay người dân không cho xe chở rác vào khu xử lý rác thải Xuân Sơn xảy ra từ ngày 7-2 đến nay và thời gian trước Tết Nguyên đán. Đơn vị này đã cùng UBND huyện Ba Vì vận động người dân không gây cản trở xe chở rác về khu xử lý nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng thuận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là lần thứ 3 khu xử lý rác thải Xuân Sơn tiến hành mở rộng dự án nhưng người dân xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) cho rằng việc đền bù, hỗ trợ không tương xứng với 2 lần thu hồi trước.

Đến tháng 1-2023, UBND TP Hà Nội đã đồng ý phương án của UBND huyện Ba Vì đề xuất hỗ trợ 30% theo đơn giá với những hộ dân đã ở trước năm 1993 và hỗ trợ 20% giá đất ở với những hộ về ở sau năm 1993, trên tổng số 21 hộ dân có nhà trên đất chưa có sổ đỏ. Tuy nhiên người dân vẫn chưa đồng tình phương án này.

5 5 'hiệp sĩ' trẻ vớt rác kênh rạch

Rác thải lấp đầy mặt kênh, mùi hôi thối khiến chúng tôi xây xẩm mặt mày. Vậy mà năm 'hiệp sĩ' trẻ sau giờ làm việc là lội bùn đi vớt rác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên