02/04/2023 19:56 GMT+7

Hơn 4.000 phụ huynh, học sinh lớp 9 'đi tour' Trường chuyên Lê Hồng Phong

Hơn 4.000 phụ huynh, học sinh lớp 9 đã có một ngày thú vị tại ngôi trường chuyên lâu đời, nổi tiếng của TP.HCM: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Hơn 4.000 phụ huynh, học sinh lớp 9 đi tour Trường chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn phụ huynh, học sinh lớp 9 về phòng tư vấn về việc thi vào lớp 10 chuyên vật lý

Hoạt động này nằm trong chương trình ngày hội tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 do Trường chuyên Lê Hồng Phong tổ chức ngày 2-4.

Cô Phạm Thị Bé Hiền, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh vào lớp 10.

"Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là trường dạy 2 buổi/ngày, có bán trú. Học sinh sẽ ngủ trưa tại phòng ngủ riêng chứ không ngủ tại phòng học, phòng ngủ của học sinh có gắn máy lạnh" - cô Hiền giới thiệu.

Hơn 4.000 phụ huynh, học sinh lớp 9 đi tour Trường chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh 2.

Cô Phạm Thị Bé Hiền, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tư vấn riêng cho phụ huynh lớp 9

Ngoài các môn bắt buộc, học sinh Lê Hồng Phong được chọn lựa tùy ý từng môn học trong số các môn tự chọn. Kể cả với môn mỹ thuật và âm nhạc, học sinh đều có thể chọn học nếu muốn. 

Cô Hiền cho hay dự kiến năm học 2023 - 2024, ngoài các lớp 10 chuyên, nhà trường vẫn sẽ tuyển sinh lớp 10 không chuyên. Đối với học sinh lớp chuyên, trường sẽ chọn 30% học sinh xuất sắc để nhận học bổng hằng tháng với mức 900.000 đồng/tháng/em.

Tại phòng tư vấn cho học sinh thích tin học, tiếng vỗ tay giòn giã liên tục vang lên khi các thầy cô giáo giới thiệu về truyền thống học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh lớp chuyên tin học.

Nhiều học sinh lớp 9 đã ồ lên đầy bất ngờ khi thầy Vũ Tấn Hưng, tổ phó tổ tin học Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đề nghị: "Em nào vừa đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố vừa qua thì giơ tay, các thầy cô sẽ phát phần thưởng".

Nguyễn Ngọc Tùng, học sinh lớp 9 Trường THCS Trường Chinh, quận Tân Bình, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được vào tham quan Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Em đã có một ngày trải nghiệm thú vị ở ngôi trường này. Đó không chỉ là những thông tin hữu ích trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 mà em còn làm quen được một số anh chị học sinh của trường nữa".

Hơn 4.000 phụ huynh, học sinh lớp 9 đi tour Trường chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh 3.

Thầy Vũ Tấn Hưng, tổ phó tổ tin học Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, giải đáp thắc mắc tại phòng tư vấn thi vào lớp 10 chuyên tin học

Hơn 4.000 phụ huynh, học sinh lớp 9 đi tour Trường chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh 4.

Hai học sinh Minh Triết (giữa, học sinh vừa đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia) và Mai Phương (học sinh lớp 12 chuyên tin Trường chuyên Lê Hồng Phong) trả lời thắc mắc của một phụ huynh

Hơn 4.000 phụ huynh, học sinh lớp 9 đi tour Trường chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh 5.

Giờ ra về, nhiều học sinh lớp 9 còn nán lại trước tượng đài cố Tổng bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Phong

Ngôi trường của những tên tuổi nổi tiếng

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được xây dựng vào năm 1927 với tên gọi Collège Petrus Ký (Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký). Nhưng năm 1928 trường mới khai giảng năm học đầu tiên với 200 học sinh.

Từ ngôi trường này, các thế hệ học sinh - thanh niên yêu nước đã châm ngòi cho cách mạng chống Pháp, chống Mỹ như: bãi khóa, đình công, biểu tình. Một trong những tấm gương chói lọi là anh Trần Văn Ơn đã anh dũng ngã xuống trong cuộc xuống đường chống Pháp ngày 9-1-1950 tạo nên làn sóng biểu tình dâng cao khắp Sài Gòn - Chợ Lớn, đòi bảo vệ quyền lợi cho học sinh. Ngày 9-1 đã đi vào lịch sử dân tộc khi được chọn là Ngày truyền thống học sinh, sinh viên toàn quốc.

Nhiều nhà giáo, nhà cách mạng, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nổi tiếng có xuất thân từ ngôi trường này, như: GS Nguyễn Văn Chì, GS Phạm Thiều, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, GS - viện sĩ Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, GS - viện sĩ - nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, ông Mai Văn Bộ, ông Huỳnh Văn Tiểng, nhà bác học Trần Đại Xường , GS - bác sĩ Trịnh Kim Ảnh, GS - bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng, GS.TS - nhạc sĩ Trần Văn Khê, GS.TS Nguyễn Ngọc Trân...

Tiếp nối tên tuổi Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn, Trường trung học Petrus Ký còn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc các liệt sĩ nổi tiếng như: Hồ Hảo Hớn, Anh hùng Nguyễn Thái Bình...

Năm học 1976 - 1977, trường vinh dự mang tên cố Tổng bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Phong. Năm học 1981 - 1982 tổ chuyên toán đầu tiên của trường ra đời. Năm học 1990 - 1991 trường chính thức được giao nhiệm vụ chuyên đào tạo học sinh giỏi cho TP.HCM. Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ giao trọng trách cho Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là trung tâm chất lượng cao các tỉnh, thành phía Nam.

‘Chiếc khẩu trang’ vào đề thi văn lớp 10 Trường chuyên Lê Hồng Phong‘Chiếc khẩu trang’ vào đề thi văn lớp 10 Trường chuyên Lê Hồng Phong

TTO - ‘Trong hoạn nạn, chiếc khẩu trang trở thành một hiện tượng văn hóa, thể hiện tình gia đình, tình đồng bào, tình nhân loại’ - đó là một đoạn trong đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn văn khối 10 ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên