07/05/2015 14:34 GMT+7

Hơn 300 người đang bị vùi lấp dưới tuyết ở Nepal

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Các quan chức Nepal ngày 7-5 cho biết hơn 300 người, trong đó có 110 người nước ngoài, có thể đang bị vùi lấp dưới tuyết trên các sườn núi ở Nepal sau trận động đất ngày 25-4 vừa qua.

Trận động đất ngày 25-4 đã gây ra các vụ lở tuyết vùi lấp nhiều người leo núi và du khách ở làng Langtang - Ảnh: BBC

Theo quan chức địa phương Gautam Rimal, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy và đưa ra ngoài 6 thi thể nạn nhân bị vùi lấp ở khu vực làng Langtang, cách thủ đô Kathmandu khoảng 60km về phía bắc.

Trước đó hôm 2 và 3-5, khoảng 100 thi thể cũng được tìm thấy ở khu vực này. Khi đó Rimal nói còn khoảng 120 người khác bị chôn vùi.

Tuy nhiên ngày 7-5, ông đã điều chỉnh con số này lên đến 300 người, trong đó có 110 người nước ngoài. "Có rất nhiều phần thi thể nạn nhân được tìm thấy nằm rải rác ở khu vực", ông nói với Reuters.

Làng Langtang nằm trên một tuyến leo núi được du khách nước ngoài ưa chuộng, với 55 nhà nghỉ dành cho du khách. Ngôi làng đã bị xóa sổ do các trận tuyết lở sau động đất, nhưng không rõ có bao nhiêu người ở trong làng vào thời điểm đó.

Theo thông báo của chính phủ Nepal, tính đến hôm nay 7-5, tổng số người chết do động đất đã tăng lên 7.759 người và hơn 16.300 người bị thương.

Đến hôm qua 6-5, hơn 600 nhân viên cứu hộ và cứu trợ từ hơn 12 quốc gia đã rời Nepal sau một chỉ thị của chính quyền sở tại. Dự kiến sẽ có thêm nhân viên cứu hộ rời nước này trong những ngày tới.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên