19/04/2023 18:10 GMT+7

Hơn 3.800 ‘con bạc’ đánh bạc, cá cược trên Telegram

Với ứng dụng Telegram, hơn 3.800 “con bạc” khắp cả nước đã tham gia cá cược với tổng số tiền giao dịch ước tính trên 2.600 tỉ đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 19-4, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đang phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh triệt xóa đường dây cờ bạc quy mô lớn thông qua ứng dụng Telegram.

Dùng Telegram lập nhóm đánh bạc

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 trường hợp ở 11 tỉnh, thành để điều tra hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn, tuy nhiên do vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra nên một số bị can chưa thể công bố chi tiết danh tính.

Theo tài liệu điều tra, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một số người ở tỉnh này có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc, tổ chức cho người khác đánh bạc dưới hình thức cá cược trên mạng.

Ban chuyên án xác định được người cầm đầu đường dây nói trên là Phạm Thị Mỹ H., thông qua việc điều hành nhóm Telegram có tên "Gia Tộc Sâu".

Bằng tài khoản Telegram "Sâu Tộc Trưởng" của mình, tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của H. mới được tham gia vào nhóm và được cấp quyền quản trị cho các "đại lý".

Thu giữ tiền tỉ của những người cầm đầu

Để đấu tranh, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp với Công an TP Thái Bình triệu tập 22 người tại nhiều tỉnh, thành phố gồm: Thái Bình, TP.HCM, Hưng Yên, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Bình Dương, Đắk Nông, Bến Tre.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc do Phạm Thị Mỹ H. cầm đầu, tổ chức cho trên 3.800 "con bạc" từ khắp nơi tham gia cá cược trên mạng với tổng số tiền giao dịch ước tính trên 2.600 tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở H., Nguyễn Thu H. (TP Hà Nội) và Đỗ Thị Trúc L. (tỉnh Bến Tre), lực lượng chức năng đã thu giữ 414 triệu đồng, 8,6 cây vàng và 6 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng cùng nhiều tang vật khác.

Người tổ chức đánh bạc trong đường dây ngàn tỉ lãnh 6 năm 9 tháng tùNgười tổ chức đánh bạc trong đường dây ngàn tỉ lãnh 6 năm 9 tháng tù

Vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ này là vụ án lớn chưa từng có ở Bình Định về số bị cáo và số tiền tổ chức đánh bạc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên