25/06/2022 08:55 GMT+7

Hơn 3.500 học sinh tranh 525 suất vào lớp 6 Trường THPT Trần Đại Nghĩa

HOÀNG HƯƠNG - NGỌC ANH
HOÀNG HƯƠNG - NGỌC ANH

TTO - Sáng nay 25-6, 3.578 học sinh lớp 5 ở TP.HCM sẽ bước vào kỳ khảo sát nhằm tranh suất vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Đây cũng là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện đổi mới đề khảo sát vào lớp 6.

Hơn 3.500 học sinh tranh 525 suất vào lớp 6 Trường THPT Trần Đại Nghĩa - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia kỳ thi khảo sát lớp 6 vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, Q.1 sáng 25-6 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Các thí sinh sẽ làm bài khảo sát tại sáu điểm thi: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THCS Minh Đức, Trường THCS Võ Trường Toản, Trường THPT Lương Thế Vinh (bốn trường này đều ở quận 1) và Trường THCS Colette, quận 3; Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4. 

Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, năm nay bài khảo sát sẽ gồm 2 phần: 

Phần trắc nghiệm: gồm 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút).

Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 nội dung: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết), phần này thí sinh làm bài bằng tiếng Anh; Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, phần này thí sinh làm bài bằng tiếng Việt; Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn, phần này thí sinh cũng làm bài bằng tiếng Việt.

Được biết, năm nay cũng là năm đầu tiên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có hơn 3.500 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (nhiều năm gần đây, con số này luôn ở mức hơn 4.000 em).

Hơn 3.500 học sinh tranh 525 suất vào lớp 6 Trường THPT Trần Đại Nghĩa - Ảnh 2.

Thí sinh tham gia kỳ thi khảo sát lớp 6 vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, Q.1 sáng 25-6 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Một cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cho biết: "Số lượng thí sinh dự thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa giảm vì nhiều lý do. Trong đó, có lý do là bây giờ hệ thống trường, lớp ngoài công lập ở TP.HCM đang phát triển mạnh.

Ngoài dạy và học, các trường ngoài công lập đã và đang mở nhiều loại hình dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của những phụ huynh bận rộn. Do đó, học sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học có nhiều lựa chọn hơn ngày xưa".

Năm học 2022-2023 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ tuyển 525 học sinh vào 15 lớp 6 ở trường này. 

Đối tượng được dự tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP.HCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 trở lên của năm học lớp 5.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ban giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thông tin: "Học sinh thi đậu vào lớp 6 sẽ học tại cơ sở 2 (nằm trên địa bàn TP Thủ Đức). Nhà trường sẽ tổ chức chương trình giáo dục 2 buổi/ngày, có tổ chức giảng dạy chương trình tích hợp. 

Hơn 3.500 học sinh tranh 525 suất vào lớp 6 Trường THPT Trần Đại Nghĩa - Ảnh 3.

Thí sinh tham gia kỳ thi khảo sát lớp 6 vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, Q.1 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Riêng chương trình nhà trường dự kiến sẽ bao gồm:

Chương trình học ngoại ngữ tiếng Anh theo chứng chỉ quốc tế được bố trí trong thời khóa biểu chính khóa, học sinh học chương trình ngoại ngữ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và đào tạo kết hợp với chương trình ngoại ngữ tiếng Anh theo định hướng chứng chỉ quốc tế. 

Những học sinh không đăng ký học chương trình tích hợp sẽ đăng ký chương trình học ngoại ngữ tiếng Anh theo chứng chỉ quốc tế này. 

Năm học 2022-2023 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dự kiến mở 2 lớp 6 theo chương trình ngoại ngữ 2 tiếng Đức kết hợp với chương trình tiếng Đức của ZFA (Ủy ban giáo dục phổ thông Đức ở nước ngoài).

Trong đó, học sinh khối 6 - 7 học tiếng Đức với giáo viên người Việt, học sinh khối 8 - 9 có thể học tiếng Đức với giáo viên người nước ngoài (tùy theo điều kiện của tổ chức ZFA). Thời lượng học là 4 tiết/tuần (đối với khối 6-7) và 5-6 tiết/tuần (đối với khối 8-9). Chương trình được bố trí trong thời khóa biểu chính khóa...

Ngoài ra, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa còn có chương trình học tin học theo chứng chỉ quốc tế (học sinh học chương trình tin học của Bộ Giáo dục và đào tạo kết hợp với chương trình tin học theo định hướng chứng chỉ tin học quốc tế); chương trình tiếng Anh với người bản ngữ;

Chương trình giáo dục kỹ năng sinh tồn thế kỷ 21 - Arkki (chương trình trang bị cho học sinh tư duy sáng tạo, khả năng tự startup, định hình các phẩm chất và kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21); chương trình năng khiếu tự chọn với mục đích tạo điều kiện và tăng cường cho học sinh vận động thể lực (như: bóng đá, bóng rổ, aerobic, võ nhạc taewondo,...); chương trình ngoại ngữ tự chọn...

Tại sao thí sinh thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa giảm? Tại sao thí sinh thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa giảm?

TTO - Sáng 18-6, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM đã công bố số thí sinh dự thi vào lớp 6 năm học 2022-2023 là 3.578 em, thấp hơn những năm trước khá nhiều.

HOÀNG HƯƠNG - NGỌC ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên