04/11/2022 19:02 GMT+7

Hơn 270.000 hộ dân vượt ngưỡng nghèo sau 20 năm

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - Chiều 4-11, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hơn 270.000 hộ dân vượt ngưỡng nghèo sau 20 năm - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức bắt tay Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng - Ảnh: HỮU HẠNH

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Văn Tiên - giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM - cho biết trong gần 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến với tất cả các khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trên toàn TP, đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách. 

Đã có gần 1 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với doanh số cho vay đạt 21.486 tỉ đồng, doanh số thu nợ đạt 13.905 tỉ đồng.

Qua đó góp phần giúp gần 276.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho hơn 321.700 lao động, hơn 117.700 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo trên 320.700 công trình nước sạch; giúp gần 12.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án chỉnh trang đô thị sửa chữa nhà ở và phát triển kinh tế.

Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm tỉ lệ thất nghiệp, tệ nạn cho vay nặng lãi, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định xã hội và giảm nghèo bền vững tại TP.

Hơn 270.000 hộ dân vượt ngưỡng nghèo sau 20 năm - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Tiên - giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Đánh giá những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện nghị định 78, Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức nhận định thành tựu của tín dụng chính sách xã hội có thể được xem là điểm sáng và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của cả nước nói chung và của TP.HCM nói riêng.

Ngoài ra, lãnh đạo TP cho biết song song thực hiện chính sách này thì TP cũng triển khai nhiều hoạt động khác cho người nghèo để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, TP cũng nhận trách nhiệm trong việc chưa thực hiện giải ngân vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Để phát huy những kết quả đạt được từ nghị định, phó chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đồng thời nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho vay; phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tính đến ngày 30-9-2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP đạt 7.530 tỉ đồng, tăng 7.378 tỉ đồng (gấp 48,6 lần) so với thời điểm bắt đầu hoạt động.

Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP đã và đang thực hiện 16 chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP, trong đó, có 4 chương trình cho vay bằng nguồn vốn địa phương.

Tính đến ngày 30-9-2022, tổng dư nợ đạt 7.494 tỉ đồng, tăng 7.352 tỉ đồng (tăng hơn 80 lần) so với thời điểm mới thành lập và nhận bàn giao các chương trình cho vay, tốc độ tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt bình quân 25,3%/năm, với 155.246 khách hàng còn dư nợ, bình quân dư nợ là 43,8 triệu đồng/khách hàng.

Vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội có gói hỗ trợ lãi suất 3.000 tỉ đồng Vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội có gói hỗ trợ lãi suất 3.000 tỉ đồng

TTO - Nghị định của Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên