15/07/2020 11:11 GMT+7

Hơn 2.650 người bị cô lập trong nước và bùn do lũ lụt ở Indonesia

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Miền bắc Luwu, tỉnh South Sulawesi của Indonesia đang vất vả chống chọi với lũ lụt do mùa mưa kéo dài bất thường.

Hơn 2.650 người bị cô lập trong nước và bùn do lũ lụt ở Indonesia - Ảnh 1.

Hàng trăm ngôi nhà ở miền bắc Luwu, tỉnh South Sulawesi, Indonesia bị chìm trong lũ lụt do mùa mưa dài bất thường - Ảnh: Jakarta Post

Theo báo The Jakarta Post ngày 14-7, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn đang mất tích. Tuy nhiên, chính quyền địa phương bắc Luwu xác nhận số nạn nhân có thể còn tăng lên vì hiện nay mọi ngả đường đến những bản làng thuộc khu vực này vẫn bị cô lập, không thể tiếp cận.

Các trận mưa lớn trút xuống bắc Luwu từ ngày chủ nhật 12-7 đã khiến mực nước của ba con sông là Masamba, Rongkong và Mely tràn bờ.

Cảnh một người dân được xe xúc cứu giữa nước lũ cuồn cuộn ở tỉnh South Sulawesi, Indonesia - Nguồn: YouTube

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết trận lụt đã ảnh hưởng tới 4.930 gia đình thuộc 6 quận, huyện. Tuy nhiên, mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục xảy ra ở khu vực này cho đến ngày thứ năm 16-7. Nhà chức trách liên tục cảnh báo người dân đề phòng vì lũ lụt dự kiến sẽ còn nhiều hơn.

Do hậu quả của lũ lụt, hàng trăm ngôi nhà và các cơ sở công đã bị chôn vùi dưới 3-5m bùn. Lối vào nhiều xóm làng bị chặn bởi những bãi sình sâu đến 2m.

Hơn 2.650 người bị cô lập trong nước và bùn do lũ lụt ở Indonesia - Ảnh 3.

Cảnh tan hoang do lũ lụt ở khắp nơi trong khu vực bắc Luwu, tỉnh South Sulawesi của Indonesia - Ảnh: https://www.sott.net/

Lũ lụt và sình bùn chặn các ngả đường không chỉ cản trở quá trình sơ tán người dân mà còn ảnh hưởng đến việc phân phối hậu cần và cứu trợ cho các nạn nhân.

Theo báo Jakarta Post, lực lượng cứu hộ đang tập trung giải tỏa, mở lối thâm nhập để đi sâu vào vùng rốn lụt nhằm tìm kiếm và cứu hộ, phân phối đồ dùng thiết yếu, đặc biệt là quần áo cho 2.650 người dân đang bị kẹt trong các khu vực bị cô lập.

Hơn 2.650 người bị cô lập trong nước và bùn do lũ lụt ở Indonesia - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ vượt qua sình bùn để đến những khu vực bị cô lập do lũ lụt ở tỉnh South Sulawesi của Indonesia ngày 14-7 - Ảnh: https://www.baynews9.com/

Tháng 2 hằng năm thường là tháng cao điểm của mùa mưa ở Bắc Luwu nhưng năm nay thời tiết thay đổi bất thường, mùa mưa kéo dài đến tận tháng 7.

Đây là trận lụt thứ tư trong năm nay ở Bắc Luwu. Những đợt lũ lụt trước đó xảy ra trong tháng 5 và tháng 6.

Hơn 2.650 người bị cô lập trong nước và bùn do lũ lụt ở Indonesia - Ảnh 5.

Người dân ở Baebunta, tỉnh South Sulawesi của Indonesia, nơi đang bị lũ lụt bất thường tấn công ngày 14-7 - Ảnh: https://www.baynews9.com/

Hình ảnh lũ lụt nhấn chìm hai bờ sông Dương Tử Hình ảnh lũ lụt nhấn chìm hai bờ sông Dương Tử

TTO - Những cơn mưa liên tiếp hơn một tháng qua gây lũ lụt và tàn phá phần lớn khu vực miền nam Trung Quốc, buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán, bỏ lại nhà cửa trong khi đất nước này còn ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên