Hơn 146.000 người nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178: Nếu phát hiện sai sẽ xử lý thế nào?

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, đến cuối 2025, cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc theo Nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67), trong đó ở Trung ương là 47.913 người và ở địa phương là 98.926 người.

Hơn 146.000 người nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178: Nếu phát hiện sai sẽ xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan tỉnh, thành về thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước trong giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178.

Đến cuối 2025, 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc theo Nghị định 178

Việc này thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sau kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nghị định 178 của Chính phủ quy định chính sách, chế độ với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghị định được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 67.

Theo nghị định, những người thuộc diện này có thể nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc và được hưởng các khoản trợ cấp tùy theo thời gian công tác, thời điểm nghỉ và số năm còn lại đến tuổi hưu.

Theo thông tin của Bộ Nội vụ, đến đầu tháng 12-2025 đã hoàn tất việc chi trả, thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67).

Thống kê khi đó cho thấy cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó ở Trung ương là 47.913 người và ở địa phương là 98.926 người.

Trong đó số người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi là 71.610 người, chiếm tỉ lệ 48,77%. Bên cạnh đó có 75.237 người hưởng chính sách thôi việc.

Còn theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, đến cuối năm 2025, đã chi trả 163.482 tỉ đồng cho 117.073 người thuộc diện nghỉ theo chế độ Nghị định 178.

Trước đó ngày 1-8-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 183, trong có chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-8-2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Ngay sau thời điểm này, Bộ Nội vụ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, sàng lọc các trường hợp chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cùng với đó lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67) trước ngày 31-8-2025.

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1-9-2025. Sau thời điểm này chính sách kết thúc.

Sau thời điểm trên, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo diện tinh giản biên chế sẽ chuyển sang thực hiện theo Nghị định 154 quy định về tinh giản biên chế.

Cuối tháng 7-2026, Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo kết quả kiểm toán thực hiện chính sách, chế độ với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Theo Kiểm toán Nhà nước, một số địa phương chưa ban hành đầy đủ tiêu chí, hướng dẫn đánh giá cán bộ, dẫn đến việc xác định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy chưa có cơ sở thống nhất.

Một số nơi cũng chưa rà soát tổng thể chất lượng đội ngũ để xác định người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn vị trí việc làm.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp được phê duyệt nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi chưa phù hợp quy định. Có trường hợp hồ sơ thể hiện cá nhân được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp nhưng vẫn được giải quyết nghỉ việc theo diện không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Nếu phát hiện sai sót, xử lý thế nào?

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải kiểm tra, bảo đảm người hưởng chính sách đúng đối tượng, việc giải quyết tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Những đơn vị được nêu trong kết quả kiểm toán phải cung cấp thông tin về các kiến nghị, kết luận liên quan, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc xác định người được hưởng và tuân thủ quy trình giải quyết chế độ.

Từng trường hợp được nêu trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cũng phải có ý kiến cụ thể.

Nếu phát hiện sai sót qua quá trình rà soát, thanh tra hoặc kiểm tra, các đơn vị phải báo cáo và đưa ra phương án khắc phục kịp thời. Vướng mắc phát sinh cần được phản ánh để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Kết quả rà soát phải gửi về Bộ Nội vụ trước 15-9 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Hơn 146.000 người nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178: Nếu phát hiện sai sẽ xử lý thế nào? - Ảnh 3.Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát toàn bộ người nghỉ việc hưởng chế độ nghị định 178

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tổng thể, chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách với các trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại nghị định 67).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất