12/01/2014 06:30 GMT+7

Hơn 110 triệu người Mỹ bị đánh cắp thông tin cá nhân

V.PHƯƠNG
V.PHƯƠNG

TT - Nhà bán lẻ khổng lồ Mỹ Target mới cho biết dữ liệu cá nhân của hơn 110 triệu khách hàng đã bị đánh cắp, tăng vọt so với ước tính ban đầu. Theo AFP, con số khách hàng bị đánh cắp thông tin tương đương 1/3 dân số Mỹ.

Trước đó hôm 19-12-2013, Target công bố dữ liệu về thẻ thanh toán của khoảng 40 triệu khách hàng đã bị tin tặc chiếm giữ trong mùa mua sắm cuối năm. Dữ liệu bị đánh cắp bao gồm thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, tên khách hàng và mã PIN.

Tuy nhiên, đến hôm 10-1, Target cho biết một cuộc điều tra nữa của họ cho thấy tin tặc đã đánh cắp thông tin lần thứ hai bao gồm cả tên khách hàng, địa chỉ thư tín, số điện thoại, địa chỉ email của khoảng 70 triệu người.

Target đã lên tiếng “thành thật xin lỗi” về vụ đánh cắp thông tin và cung cấp dịch vụ bảo vệ thẻ tín dụng miễn phí cho khách hàng trong vòng một năm. Hãng cũng thừa nhận tin không vui này đã ảnh hưởng đến doanh số của họ trong thời gian qua.

V.PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên