21/02/2024 13:48 GMT+7

Hơn 1.800 ngôi mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa được di dời tập trung

Quận Bình Tân bắt đầu giai đoạn 1 bốc mộ tập trung tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, hơn 1.800 sẽ được di dời trong đợt bốc mộ tập trung đầu tiên.

Khu vực các công nhân cắt cỏ, dọn dẹp vệ sinh có nhiều cỏ khô - Ảnh: NGỌC KHẢI

Khu vực các công nhân cắt cỏ, dọn dẹp vệ sinh có nhiều cỏ khô - Ảnh: NGỌC KHẢI

Thông tin từ quận Bình Tân ngày 21-2, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương thực hiện việc bốc mộ tập trung đối với các mộ còn lại thuộc dự án giai đoạn 1.

Từ nay đến tháng 6-2024, quận Bình Tân sẽ bốc tập trung hơn 1.800 ngôi mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

1.773 mộ chưa có thân nhân kê khai sẽ được bốc mộ tập trung trong vòng 30 ngày, từ ngày 21-2 đến 21-3.

Công nhân cắt cỏ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) vào sáng 21-2 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Công nhân cắt cỏ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) vào sáng 21-2 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Danh sách thông tin cụ thể các mộ và thời gian bốc mộ chi tiết từng khu nghĩa trang được đăng tải tại website của dự án (www.duandidoinghiatrangbhh.vn) và website quận Bình Tân (https://binhtan.hochiminhcity.gov.vn).

Hơn 1.700 mộ chưa có thân nhân kê khai ở Bình Hưng Hòa sẽ được bốc mộ tập trung

Với 63 mộ đã có thân nhân nộp hồ sơ đăng ký kê khai, thân nhân liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để thực hiện bốc mộ, di dời từ nay đến hết ngày 31-5.

Sau thời gian trên, nếu thân nhân chưa thực hiện, chủ đầu tư tiến hành công tác bốc mộ tập trung trong tháng 6-2024.

Khu vực triển khai bốc mộ tập trung - Ảnh: NGỌC KHẢI

Khu vực triển khai bốc mộ tập trung - Ảnh: NGỌC KHẢI

Dự án bốc mộ tập trung giai đoạn 1 nghĩa trang Bình Hưng Hòa do Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Việc bốc mộ tập trung dưới sự giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Trung tâm Y tế quận Bình Tân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A.

Trong thời gian chờ xây dựng nhà lưu giữ tro cốt phục vụ dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận thực hiện lưu giữ tro cốt tại văn phòng quản lý nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nơi đây được quản lý, chăm sóc trang nghiêm, có phần mềm quản lý phục vụ công tác lưu giữ và theo dõi chặt chẽ.

Quận sẽ chuyển tro cốt sang nhà lưu giữ tro cốt, khi dự án xây dựng nhà lưu giữ tro cốt hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sáng 21-2, nhiều công nhân đang cắt cỏ, dọn dẹp vệ sinh trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để chuẩn bị cho việc bốc mộ tập trung.

Đường Tân Kỳ Tân Quý đoạn qua nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) - Ảnh: NGỌC KHẢI chụp sáng 21-2

Đường Tân Kỳ Tân Quý đoạn qua nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) - Ảnh: NGỌC KHẢI chụp sáng 21-2

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng 40,7ha có khoảng 54.000 ngôi mộ, là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM.

Từ năm 2010, TP.HCM có chủ trương di dời nghĩa trang để chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, giải quyết tình trạng mất an ninh trật tự.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu di dời từ năm 2014 nhưng đến nay còn 23.730 mộ chưa bốc, trong đó có khoảng 12.986 mộ chưa có thân nhân thăm viếng, kê khai.

Tháng 7-2023, HĐND TP.HCM phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trên khu đất rộng 17,3ha trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, dự kiến khởi công trước tháng 4-2025 với các hạng mục xây dựng mới trường trung học cơ sở, san lấp nền, làm đường giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, chiếu sáng, trồng cây xanh.

Bình Tân: Hoàn thành bốc mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa trong năm 2025Bình Tân: Hoàn thành bốc mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa trong năm 2025

Quận Bình Tân (TP.HCM) đặt mục tiêu hoàn thành việc bốc mộ di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa trong năm 2025 và khởi công một hạng mục công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30-4-2025).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên