Phóng to |
| Trái đất di chuyển ngang qua điểm xa Mặt trời nhất vào ngày 5-7 - Ảnh minh họa: earthsky.org |
Theo giải thích được công nhận từ thế kỷ 17 của nhà thiên văn học người Đức Johannes Kepler, chuyển động của Trái đất quay một vòng xung quanh Mặt trời không phải là một đường tròn mà là một hình elip. Do đó, khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời có độ dài thay đổi liên tục trong suốt năm.
Trong năm nay, điểm cận nhật - điểm Trái đất gần Mặt trời nhất là vào ngày 1-1 với khoảng cách là 147.098.161 km. còn điểm viễn nhật - điểm Trái đất xa Mặt trời nhất là vào ngày 5-7 với khoảng cách là 152.097.426 km. Trong khi đó, theo số liệu của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), khoảng cách trung bình Trái đất - Mặt trời là 149.597.900 km.
Nhà thiên văn học Mark Hammergren làm việc tại Bảo tàng thiên văn Adler Planetarium (thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ) cho biết tuy Trái đất “đi ngang qua” điểm xa Mặt trời nhất nhưng nhiệt độ trong ngày 5-7 tại nước Mỹ, đặc biệt là khu vực tây nam nước này vẫn nóng “oi bức”.
Nguyên nhân là do độ nghiêng của trục Trái đất gây ra sự thay đổi nhiệt độ các mùa trong năm chứ không không phải do sự thay đổi khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời.
“Vì trục Bắc-Nam của Trái đất nghiêng khoảng 23,4 độ, nên mùa hè Bắc bán cầu nghiêng về phía Mặt trời, do đó Trái đất nhận được nhiều nắng trong các tháng mùa hè, ngược lại vào mùa đông, Bắc bán cầu nằm xa Mặt trời, do đó Trái đất nhận được ít sức nóng Mặt trời hơn”, ông Hammergren nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận