
U22 Việt Nam sẽ có niềm vui chiến thắng trong trận chung kết? - Ảnh: N.K.
U22 Việt Nam chỉ giành HCĐ ở SEA Games 32 sau hai kỳ liên tiếp giành HCV tại Philippines 2019 và Việt Nam 2022. Còn Thái Lan có đến 8 năm trắng tay kể từ sau chiếc HCV ở Malaysia 2017.
Yotsakorn Burapha đấu Đình Bắc
U22 Thái Lan và Việt Nam là hai đội toàn thắng từ đầu giải. Đội chủ nhà không chỉ phòng ngự tốt (thủng lưới 1 bàn) mà còn thể hiện sức tấn công ấn tượng qua 10 bàn thắng sau 3 trận. Trong khi đó, U22 Việt Nam dù chỉ ghi 6 bàn nhưng càng chơi càng thể hiện năng lực tấn công sắc bén. Vì thế, giới chuyên môn và người hâm mộ đều hy vọng đây sẽ là một trận chung kết hấp dẫn.
Đây cũng là cuộc chiến giữa hàng thủ và hàng công. Thủ môn Trung Kiên cùng bộ 3 trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh sẽ đối đầu với thách thức từ các tiền đạo U22 Thái Lan. Đặc biệt là Yotsakorn Burapha - chân sút 20 tuổi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 bàn thắng. Cao 1,84m, Yotsakorn chơi càn lướt, khả năng đánh đầu lợi hại và dứt điểm tốt bằng cả 2 chân. Yotsakorn còn ghi bàn từ tình huống đá phạt.
Vì vậy, khóa chặt Yotsakorn Burapha là nhiệm vụ bắt buộc với các tuyển thủ U22 Việt Nam. Đây cũng là tiền đạo nguy hiểm nhất mà hàng thủ U22 Việt Nam đối đầu kể từ đầu SEA Games 33 đến giờ. "U22 Thái Lan là đội bóng chất lượng, có cách tổ chức đội hình tốt. Họ có nhiều cá nhân có thể gây đột biến cao, đặc biệt là tiền đạo Yotsakorn Burapha. Anh ta đã ghi nhiều bàn tại SEA Games 33 bằng những cách đa dạng, nên chúng tôi cần phải lưu ý", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.
Nhưng U22 Việt Nam có tiền đạo Đình Bắc đang có phong độ cao. Ngoài khả năng dứt điểm, Đình Bắc còn lôi kéo hàng thủ đối phương, tạo cơ hội cho các đồng đội khác xâm nhập vòng cấm, mở ra bàn thắng.

U22 Việt Nam sẽ có niềm vui chiến thắng trong trận chung kết? - Ảnh: N.K.
Lịch sử chờ ông Kim
Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, cùng U23 Việt Nam đăng quang tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, đưa U22 Việt Nam đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan trong trận chung kết sẽ là điều tuyệt vời với HLV Kim Sang Sik. Khi đó, ông sẽ sưu tập đủ bộ HCV ở cả 3 giải đấu lớn của khu vực trong năm 2025.
Nếu U22 Thái Lan có lợi thế lớn về sân nhà thì thế mạnh của U22 Việt Nam nằm ở thể lực lẫn chiều sâu về lực lượng. Do các trụ cột có lúc phải trở về thi đấu cho CLB chủ quản ở Thai League nên khó đảm bảo thể lực tốt nhất cho trận chung kết. Nó cũng khiến HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul khó đưa ra phương án đối phó với hàng công U22 Việt Nam với nhiều cầu thủ thay nhau tỏa sáng ở những thời điểm khó khăn.
Dù sân Rajamangala (sức chứa gần 52.000 chỗ) chỉ phát hành khoảng một nửa số vé do khán đài phía tây được trưng dựng trang trí cho lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33, nhưng sức ép từ khán giả Thái Lan với các cầu thủ U22 Việt Nam là không nhỏ.
Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn có niềm tin chiến thắng. Ở trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam cũng phải đá dưới sức ép lớn của đông đảo khán giả ở "chảo lửa" Bung Karno nhưng vẫn đánh bại chủ nhà Indonesia.
Sân Rajamangala cũng là nơi có kỷ niệm đẹp với bóng đá Việt Nam. "Hồi tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã nâng cúp vô địch ASEAN Cup 2024 tại đây sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan. Tôi hy vọng các cầu thủ U22 Việt Nam cũng được hưởng niềm vui tương tự để bóng đá Việt Nam khép lại một năm 2025 thật tốt đẹp", HLV Kim Sang Sik nói.
Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam (3 - 4 - 3)
* Thủ môn: Trung Kiên.
* 3 trung vệ: Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức.
* 4 tiền vệ: Phi Hoàng (trái), Thái Sơn, Xuân Bắc, Minh Phúc (phải).
* 3 tiền đạo: Thanh Nhàn (trái), Đình Bắc, Văn Khang (phải).


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận