13/01/2024 05:38 GMT+7

Hôm nay, Tuổi Trẻ tổ chức 3 chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp

Ba chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đồng loạt diễn ra vào hôm nay 13-1 tại tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Nghệ An.

Học sinh dự chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Trường đại học Vinh (số 2 đường Bạch Liêu, TP Vinh, Nghệ An) sáng 13-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Học sinh dự chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Trường đại học Vinh (số 2 đường Bạch Liêu, TP Vinh, Nghệ An) sáng 13-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 13-1, chương trình đến với học sinh và phụ huynh tỉnh Phú Yên với buổi tư vấn tại Trường đại học Xây dựng Miền Trung (24 Nguyễn Du, phường 7, TP Tuy Hòa). 

Cùng thời gian này, ở khu vực phía Bắc, chương trình diễn ra tại Trường đại học Vinh (số 2 đường Bạch Liêu, TP Vinh, Nghệ An).

Chiều cùng ngày, chương trình diễn ra tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (362 đường Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Đây là một trong những "điểm lẻ" ngoài những thành phố lớn được ban tổ chức tăng cường, nhằm giúp học sinh ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội được tư vấn.

Đông đảo học sinh có mặt từ sớm để dự chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Trường đại học Vinh (số 2 đường Bạch Liêu, TP Vinh, Nghệ An) sáng 13-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đông đảo học sinh có mặt từ sớm để dự chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Trường đại học Vinh (số 2 đường Bạch Liêu, TP Vinh, Nghệ An) sáng 13-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại Nghệ An, mặc dù trời mưa nhưng tại khu vực tư vấn chung và các gian tư vấn riêng của các trường vẫn chật kín học sinh đến nghe tư vấn, nhiều học sinh đứng che ô bên ngoài chờ tới lượt "gỡ rối" trước mùa xét tuyển.

Đội mưa đến Trường đại học Vinh từ 7h sáng, em Nguyễn Minh Cát, học sinh lớp 12 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) mang theo thắc mắc về phương thức xét tuyển và cơ hội việc làm của các nhóm ngành mới tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tại gian tư vấn riêng của Đại học Bách khoa Hà Nội, Cát nhờ tư vấn nên chọn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT hay xét tuyển thẳng bằng chứng chỉ ACT quốc tế vào ngành Công nghệ Nano, hiện Cát đạt 1.420 điểm.

"Sau khi tư vấn, thầy đã gợi ý số điểm hiện tại của em hoàn toàn có thể nộp vào ngành này. Thầy hỏi em sau khi ra trường muốn làm kỹ sư tại các nhà máy hay muốn làm thêm các ngành khác. Nguyện vọng của em là làm kỹ sư trong các nhà máy. Thầy khuyên em, hiện tại ở Việt Nam các nhà máy hỗ trợ ngành Nano khá ít, học xong em có thể đi du học học thêm, học chuyên sâu về ngành này", Cát nói.

Em Nguyễn Minh Cát (áo đen, giữa) đến Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Nghệ An để nhờ giải đáp cách chọn phương thức xét tuyển, cơ hội nghề nghiệp các ngành mới - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Em Nguyễn Minh Cát (áo đen, giữa) đến Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Nghệ An để nhờ giải đáp cách chọn phương thức xét tuyển, cơ hội nghề nghiệp các ngành mới - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chủ nhật 14-1 sẽ đồng thời có hai chương trình tư vấn.

Ở Khánh Hòa, chương trình diễn ra tại Trường đại học Khánh Hòa (số 1 đường Nguyễn Chánh, TP Nha Trang). Ở Thanh Hóa, chương trình được tổ chức tại khuôn viên Trường đại học Hồng Đức (số 565 đường Quang Trung, TP Thanh Hóa).

Trong tất cả năm chương trình ở bốn địa phương, đại diện Vụ Giáo dục đại học và các chuyên gia tuyển sinh từ nhiều trường đại học hàng đầu như Trường đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM... ở khu vực phía Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương, Trường đại học Y Hà Nội... ở khu vực phía Bắc sẽ giải đáp mọi thắc mắc trực tiếp cho thí sinh về hướng nghiệp, kỳ thi tốt nghiệp THPT và các quy định tuyển sinh.

Đặc biệt, chương trình tại TP Nha Trang (14-1) sẽ được livestream trên tuoitre.vn và kênh YouTube báo Tuổi Trẻ nhằm giúp học sinh trên cả nước có thể theo dõi sự kiện.

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), các sở giáo dục và đào tạo và các trường đại học tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn VinGroup.

Trời mưa không ngăn được các cô cậu học sinh tìm đến chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trời mưa không ngăn được các cô cậu học sinh tìm đến chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại gian tư vấn của các trường - Ảnh: LÊ MINH

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại gian tư vấn của các trường - Ảnh: LÊ MINH

Học sinh tỉnh Phú Yên háo hức với chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 - Ảnh: LÂM THIÊN

Học sinh tỉnh Phú Yên háo hức với chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 - Ảnh: LÂM THIÊN

Gần 5.000 học sinh trên toàn tỉnh Phú Yên về Trường ĐH Xây dựng miền Trung để tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ phối hợp các đơn vị tổ chức sáng 13-1 - Ảnh: LÂM THIÊN

Gần 5.000 học sinh trên toàn tỉnh Phú Yên về Trường ĐH Xây dựng miền Trung để tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ phối hợp các đơn vị tổ chức sáng 13-1 - Ảnh: LÂM THIÊN

Các em học sinh háo hức tham gia chương trình sáng 13-1 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Các em học sinh háo hức tham gia chương trình sáng 13-1 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hàng ngàn học sinh Đà Nẵng đội mưa dự Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệpHàng ngàn học sinh Đà Nẵng đội mưa dự Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp

Từ sáng sớm 7-1, hàng ngàn học sinh Đà Nẵng đã đội mưa đến Trường THPT Phan Châu Trinh tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, do báo Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên