17/08/2021 06:48 GMT+7

Hôm nay 17-8 Bộ Y tế làm việc với TP.HCM, Bình Dương gấp rút mở rộng khu điều trị Thới Hòa

L.ANH - B.SƠN - H.MI
L.ANH - B.SƠN - H.MI

TTO - Hôm nay 17-8, Bộ Y tế sẽ có buổi làm việc với TP.HCM tăng cường phòng chống dịch, trong bối cảnh số ca mắc tại TP vẫn ở mức cao. Tỉnh có số mắc thứ 2 cả nước là Bình Dương gấp rút mở rộng khu điều trị Thới Hòa lên 12.300 giường.

Hôm nay 17-8 Bộ Y tế làm việc với TP.HCM, Bình Dương gấp rút mở rộng khu điều trị Thới Hòa - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương kiểm tra việc mở rộng khu điều trị Thới Hòa - Ảnh: BÁ SƠN

Hôm nay 17-8, lãnh đạo Bộ Y tế và các vụ, cục chức năng của Bộ Y tế sẽ có cuộc làm việc với TP.HCM, trong bối cảnh số mắc tại TP.HCM vẫn đang ở mức cao và TP vừa bắt đầu đợt giãn cách xã hội mới kéo dài thêm 1 tháng.

Trước đó, ngày 16-8, Bộ Y tế đã phân bổ thêm cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam 1,1 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19. Trước lô vắc xin này, riêng TP.HCM đã được phân bổ trên 4,9 triệu liều và cơ bản đã sử dụng hết.

Tính đến 18h ngày 16-8, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.652 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 8.644 ca ghi nhận trong nước. Trong 24 giờ, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 930 ca. Tại TP.HCM giảm 1.175 ca, Bình Dương tăng 164 ca, Long An tăng 85 ca, Đồng Nai tăng 42 ca, Khánh Hòa tăng 96 ca.

Ngày 16-8, Bình Dương ghi nhận thêm 2.522 ca COVID-19, tiếp tục là số ca mắc cao so với quy mô dân số của tỉnh.

Trước tình hình trên, tỉnh Bình Dương đang tính toán mở thêm quy mô của bệnh viện dã chiến. Trong ngày 16-8, thêm 3.400 giường thuộc giai đoạn 2 của khu điều trị Thới Hòa tại thị xã Bến Cát do Tổng công ty Becamex IDC hỗ trợ tỉnh xây dựng đã đưa vào hoạt động. 

Tổng công suất của khu điều trị Thới Hòa là 5.300 giường. Trong đó giai đoạn 1 đã đưa vào hoạt động và tiếp nhận 2.240 ca F0 và đã cho xuất viện 580 ca F0 (tỉ lệ 26%).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã đi thăm khu điều trị Thới Hòa và chỉ đạo tiếp tục xây dựng thêm 7.000 giường bệnh nữa (như vậy riêng khu điều trị này sẽ lên tới trên 12.300 giường).

"Bình Dương có nhiều công nhân, lao động nhập cư hầu hết ở trọ trong các phòng trọ nhỏ hẹp nên không đủ điều kiện cách ly tại nơi ở. Vì vậy, việc mở rộng công suất của khu điều trị tập trung là rất cấp bách" - ông Nguyễn Văn Lợi cho biết.

Hôm nay 17-8 Bộ Y tế làm việc với TP.HCM, Bình Dương gấp rút mở rộng khu điều trị Thới Hòa - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đồng Nai kêu gọi tiếp sức nguồn nhân lực chống dịch COVID-19

Chiều 16-8, tỉnh Đồng Nai đã phát văn bản kêu gọi, huy động tất cả nguồn nhân lực y tế công lập và ngoài công lập, những người am hiểu về y tế cùng sinh viên ngành sức khỏe hãy chung tay đóng góp công sức, trí tuệ với Đồng Nai đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

UBND tỉnh Đồng Nai cho hay số ca mắc COVID-19 đang gia tăng nhanh và đã có trên 14.000 ca dương tính với SARS-CoV-2. Dịch bệnh đã lây lan vào các khu công nghiệp, doanh nghiệp... ảnh hưởng rất lớn đến đời sống.

Bộ Y tế, các tỉnh bạn cũng đã tăng cường nguồn nhân lực y, bác sĩ có chuyên môn về y tế để tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19, điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng COVID-19. Tuy nhiên, nguồn nhân lực này vẫn còn thiếu so với thực tế nên Đồng Nai rất mong muốn sự góp sức của các cơ sở y tế, lực lượng y tế trong và ngoài tỉnh.

Cùng ngày, Bệnh viện K cho biết sẽ có 55 y bác sĩ chuẩn bị vào chi viện cho Đồng Nai. Đây là chuyến chi viện nhân lực thứ 3 cho khu vực phía Nam của Bệnh viện K.

Nhiều cơ quan, tiểu bang ở Mỹ ủng hộ vắc xin, khẩu trang

Theo Hãng tin Reuters, thống đốc Texas, Mỹ, ông Greg Abbott cấm các cơ quan, nhà hàng, quán xá yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang hoặc chứng minh mình đã tiêm vắc xin.

Tại New York, thống đốc Andrew Cuomo của tiểu bang này lại yêu cầu tất cả nhân viên y tế phải tiêm vắc xin COVID-19 trừ khi có lý do y tế hoặc tôn giáo. Đến ngày 27-9, những người này phải tiêm ít nhất một mũi.

Vắc xin COVID-19 đã giúp các ca mắc mới tại Mỹ giảm đáng kể trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của biến thể Delta với khả năng lây nhanh, số ca mắc mới trung bình hằng ngày trong bảy ngày qua đã tăng 35%.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ngân hàng Wells Fargo & Co đã lùi ngày bắt đầu hoạt động trở lại văn phòng sang tháng 10-2021. Ngân hàng Citigroup Inc và Morgan Stanley buộc phải tiêm phòng cho nhân viên tại trụ sở chính ở New York. Các ngân hàng khác như JPMorgan Chase & Co và Goldman Sachs Group Inc không bắt buộc nhân viên tiêm vắc xin, nhưng yêu cầu nhân viên chưa tiêm phải đeo khẩu trang và xét nghiệm hằng tuần.

Tại Canada, sở y tế công cộng đã phạt một gia đình 880 đôla Canada vì gửi trẻ có triệu chứng COVID-19 đến nhà trẻ, vi phạm các biện pháp phòng dịch. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trên thế giới đang cảnh báo rằng trẻ em ngày càng có nguy cơ mắc và lây virus vì biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Theo báo Aljazeera, ngày 16-8, tổng thống Sri Lanka đã giáng chức Bộ trưởng Y tế Pavithra Wanniarachchi của nước này vì khuyến khích dùng "thuốc phép" để trị COVID-19, trong bối cảnh số ca mắc tăng cao kỷ lục. Mặc dù bị giáng chức, bà vẫn sẽ làm việc trong nội các ở Bộ Giao thông.

HỒNG VÂN

Angela Phương Trinh quảng cáo mạnh hơn việc Angela Phương Trinh quảng cáo mạnh hơn việc 'nuốt giun đất sống trị COVID-19'

TTO - Dù gặp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội, tối 16-8, fanpage của Angela Phương Trinh lại đăng tiếp 2 bài viết có nội dung cho rằng việc nuốt giun đất sống sẽ chữa khỏi COVID-19.

L.ANH - B.SƠN - H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên