01/12/2009 06:38 GMT+7

Hollywood nay đã khác

THU HÀ thực hiện
THU HÀ thực hiện

TT - CLB Điện ảnh Hà Nội (Cinematheque) vừa tổ chức chiếu lại 16 bộ phim kinh điển của đạo diễn lừng danh thế giới William Wyler - cha đẻ của những siêu phẩm: Ben Hur, Roman holiday, Đỉnh gió hú...

8FXhux2f.jpgPhóng to
Ben Hur (1959, ảnh) và Titanic (1998) là hai phim đoạt nhiều Oscar nhất (11 giải) tính đến nay trong lịch sử điện ảnh - Ảnh: mooviees.com

Có một phụ nữ Mỹ đã đến chứng kiến buổi chiếu phim để tận mắt xem khán giả VN đón nhận William Wyler như thế nào sau hơn nửa thế kỷ. Bà là Catherine Wyler, con gái của đạo diễn. Phóng viên Tuổi Trẻ đã gặp bà trước giờ chiếu phim.

* Thưa bà, sự có mặt của bà ở VN và trong buổi chiếu phim của cha mình là tình cờ hay có kế hoạch trước?

- Cả hai. Tôi có làm một phim tài liệu về cha tôi với tên gọi Directed by William Wyler (Được đạo diễn bởi Wyler). Trong cuốn phim tài liệu 80 phút này tôi đã kể lại những gì mình còn nhớ về phim của cha tôi, cùng những cuộc gặp gỡ, phỏng vấn các ngôi sao từng tham gia phim của ông: Audrey Hepburn, Bette David, Gregory Peck và tôi muốn giới thiệu nó với công chúng nhiều nơi trên thế giới.

Tôi tình cờ biết được ở VN có một câu lạc bộ điện ảnh là Cinematheque đang tổ chức chiếu lại các phim kinh điển của thế giới. Tôi đã liên lạc với giám đốc Cinematheque hỏi họ có muốn chiếu các phim của Wyler cùng với bộ phim tài liệu đó không. Họ nhận lời và như vậy là có chương trình phim hồi tưởng Wyler cùng với bộ phim tài liệu của tôi.

* Kể từ khi Ben Hur đoạt 11 Oscar (năm 1960) đến nay cũng đã 59 năm, các phim khác của Wyler thậm chí còn xưa cũ hơn, cách đây 60, 65, thậm chí 70 năm, bà có hay xem lại các phim của cha mình và có chắc những người mua vé vào rạp hôm nay vẫn còn chịu xem những phim đó?

- Tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần những bộ phim của cha tôi và tôi muốn giới thiệu cha mình với nhiều người, nhất là giới trẻ. Tôi muốn họ thấy đến rạp xem phim hay hơn xem tivi, và có nhiều phim ngày trước thật sự đáng xem hơn những siêu phẩm nặng về kỹ xảo bây giờ. Chính vì vậy tôi đã làm bộ phim tài liệu đó.

* Vâng, vì bà đã nói về “ngày trước”, thời mà cha bà và cả gia đình bà đã là một phần khó có thể thiếu của Hollywood và ngược lại. Vậy bà thấy các bộ phim và việc làm phim ở Hollywood ngày trước với bây giờ khác nhau như thế nào?

- Chắc chắn Hollywood trước đây vui hơn, tự do hơn bây giờ bởi vì ngày xưa các hãng phim như Warners Brothers, MGM... đều do các ông chủ tư nhân đam mê làm phim sở hữu. Còn bây giờ các hãng phim thuộc sở hữu của các tập đoàn lớn, họ bỏ ra quá nhiều tiền để làm phim và sức ép thu lợi nhuận rất lớn.

Thật sự tài chính để làm phim là vấn đề rất lớn với tất cả đạo diễn ở Hollywood bây giờ, dành quá nhiều thời gian cho việc tìm nhà đầu tư, họ khó có thể làm được điều gì đó thật sự đáng kể về nghệ thuật. Mặt khác, cũng như trên toàn thế giới, Hollywood đang phải đối đầu với lượng người xem sụt giảm vì người ta thích xem DVD ở nhà, mà DVD thì bị làm giả nhanh lắm.

* Vậy trong khung cảnh “vui hơn và tự do hơn” của điện ảnh thời đó, đạo diễn gạo cội Wyler là một hình ảnh như thế nào?

- Thật sự thì cha tôi là một người khiêm tốn, rất khiêm tốn, không bao giờ nói về mình nên chúng tôi không hình dung được lúc đó ngoài xã hội ông nổi tiếng như thế nào. Ông không coi mình là nghệ sĩ. Trong gia đình, trong bữa tối, chúng tôi chia sẻ vấn đề của mỗi người bên bàn ăn, và cha tôi không bao giờ răn dạy điều gì, có những bài học chúng tôi phải tự học lấy.

* Kế hoạch của bà sau khi từ VN về?

- Tôi vốn không phải là người làm điện ảnh, tôi học văn học, nhưng số phận lại đưa tôi vào con đường làm phim tài liệu. Trước khi sang VN, tôi đã nghe nói về một cuộc gặp gỡ giữa các phóng viên chiến trường VN và Mỹ vào mùa xuân năm sau. Tôi đang có kế hoạch bàn với một kênh truyền hình Mỹ thực hiện bộ phim tài liệu về cuộc gặp mà tôi chắc chắn là rất cảm động và thú vị này. Đó cũng là lý do rất chính đáng để tôi quay lại VN.

XqDZG3y3.jpgPhóng to

Bà Catherine Wyler - Ảnh: Hà Hương

Nhà sản xuất phim người Mỹ Catherine Wyler, còn có tên khác là Cathy Wyler, sinh ngày 25-7-1939 tại Los Angeles, California.

Về sự nghiệp sản xuất phim ảnh của bà, ngoài bộ phim tài liệu Directed by William Wyler do bà sản xuất năm 1986 về cha mình, còn có các phim như Witness to hope: The life of Karol Wojtyla, Pope John Paul II (2002), Hot on the trail (1993), Memphis Belle (1990). Bà vào vai Carol trong phim The skeptic (2009), và hai vai không có tên trong hai phim của cha mình là Roman holiday (1953), The best years of our lives (1946).

Catherine Wyler được đề cử giải Emmy của Viện Nghệ thuật truyền hình và khoa học Mỹ cho phim Directed by William Wyler năm 1988. Bà là thành viên của ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 1996, Liên hoan phim Venice năm 1986, Liên hoan phim Sundance năm 1991.H.N. (Theo The Internet Movie Database)

THU HÀ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất