04/02/2026 16:30 GMT+7

Hội xuân trong trường thu 270.000 đồng: Trải nghiệm giáo dục hay phân biệt học trò?

Sau bài viết về việc thu 270.000 đồng chơi hội xuân, nhiều bạn đọc lo ngại sự thiếu công bằng trong trường học và đặt câu hỏi về vai trò doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục.

hội xuân - Ảnh 1.

Hội xuân nên là ngày hội để học sinh được thoải mái vui chơi, không nên phân biệt đối xử giữa học sinh có đóng tiền và học sinh không đóng tiền - Ảnh minh họa: AI

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, phụ huynh Trường tiểu học Âu Cơ (phường Phú Thạnh, TP.HCM) cho biết học sinh phải đóng 270.000 đồng để mặc đồ bà ba và tham gia hội xuân tổ chức ngay tại sân trường, do nhà trường phối hợp với một công ty dịch vụ tổ chức. Những học sinh không đóng tiền sẽ không được tham gia các hoạt động vui xuân.

Sau bài viết, nhiều bạn đọc bày tỏ băn khoăn về tính bình đẳng trong giáo dục khi hoạt động được tổ chức trong giờ học, có thể khiến những học sinh không tham gia cảm thấy bị so sánh, thiệt thòi.

Lo ngại phân biệt, ảnh hưởng tâm lý học sinh

Chia sẻ ý kiến, bạn đọc Hientv3003 nói việc nhà trường tổ chức hội xuân nhằm tạo sân chơi, giúp học sinh hiểu hơn về văn hóa Tết cổ truyền là tốt. 

Tuy nhiên quá trình triển khai lại vô tình tạo ra sự phân biệt rõ rệt giữa những học sinh có điều kiện đóng 270.000 đồng và những em không đủ khả năng tham gia. Chắc chắn có những em sẽ cảm thấy tủi thân khi nhìn bạn bè mặc đồ bà ba, vui chơi những trò mình yêu thích ngay trước mắt.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc Đức Thanh cho rằng mỗi gia đình có điều kiện khác nhau là điều dễ hiểu. Tuy nhiên trong môi trường giáo dục, đặc biệt ở bậc tiểu học, cách tổ chức hoạt động như thế này khiến trẻ em so sánh, khó tránh những em chịu thiệt thòi.

Tương tự, bạn đọc Hữu Nhân nhận định đây là cách làm thiếu tính sư phạm, dễ gây mất đoàn kết trong học sinh và tạo tâm lý không vui cho phụ huynh. 

Hoạt động giáo dục hay kinh doanh trá hình?

Song song với ý kiến trên, nhiều bạn đọc cũng đặt vấn đề về việc các đơn vị bên ngoài xuất hiện trong nhà trường. 

Theo bạn đọc Trần Quang Dinh, phần trả lời của hiệu trưởng trường chưa thuyết phục, khi hội xuân có biểu hiện mang dáng dấp của hoạt động “kinh doanh” nhiều hơn là hoạt động giáo dục.

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Châu nhấn mạnh trong môi trường giáo dục không nên để xảy ra sự phân biệt, chia rẽ giữa học sinh, đồng thời đề nghị cần xem lại mức độ can thiệp của đơn vị tổ chức vào các hoạt động của nhà trường.

Cho rằng hiện nay nhiều trường đang dần trở thành đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ, từ các chuyến dã ngoại, hoạt động ngoại khóa đến hội xuân, bạn đọc Anh Vũ kiến nghị: “Nếu tình trạng này tiếp diễn, sẽ khó tránh khỏi những hệ lụy tiêu cực, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, sở GD-ĐT cần sớm vào cuộc, có biện pháp chấn chỉnh nhằm xây dựng môi trường học đường lành mạnh". 

Bên cạnh đó, một phụ huynh có con học tại trường thắc mắc rằng tại sao nhà trường còn tổ chức trang trí tiểu cảnh mừng xuân theo hình thức thuê đơn vị bên ngoài, thiếu sự tham gia của giáo viên và học sinh, nhưng lại kêu gọi phụ huynh đóng góp kinh phí?

Các tiểu cảnh chỉ được trưng bày trong thời gian ngắn rồi tháo dỡ, gây lãng phí, trong khi nguồn kinh phí đó hoàn toàn có thể được sử dụng cho các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học. Phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng cần thanh tra, rà soát thêm để chấn chỉnh những bất cập nêu trên.

"Thu phí là điều khó tránh khỏi"

Bên cạnh những ý kiến phản đối, một số bạn đọc bày tỏ đồng tình với cách tổ chức hội xuân của trường và cho rằng việc thu phí là điều khó tránh khỏi.

Bạn đọc Minh Ngọc phân tích để tổ chức một hoạt động quy mô cho học sinh, nhà trường cần có kinh phí. Theo bạn đọc này, không thể vừa mong con được vui chơi, trải nghiệm nhưng lại không muốn đóng góp chi phí.

Cùng ý kiến, bạn đọc Hoàng Dizi, một phụ huynh có con đang học tại trường, chỉ ra rằng mỗi khi liên quan đến vấn đề tài chính, một bộ phận phụ huynh lại tỏ ra bức xúc. Theo bạn đọc này, việc miễn phí hoàn toàn là khó khả thi, và quan điểm phản đối không thể đại diện cho toàn bộ phụ huynh trong trường.

Bạn đọc này cũng cho biết việc buổi ngoại khóa bị hủy khiến con mình cảm thấy hụt hẫng và thất vọng vì cháu đã mong chờ từ lâu.

Thu 270.000 đồng học sinh dự hội xuân: nhiều băn khoăn về bình đẳng giáo dục - Ảnh 3.Biến trường học thành nơi dịch vụ, thu tiền: Học sinh, phụ huynh và giáo viên 'cùng khổ'

Sau bài viết 'Đừng thương mại hóa trá hình, biến trường học thành nơi làm dịch vụ, thu tiền', bạn đọc cho biết tình trạng này diễn ra ở nhiều nơi khác, không riêng Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất