19/05/2014 17:23 GMT+7

Hội truyền thống đường Trường Sơn phản đối Trung Quốc

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Sáng 19-5, Hội truyền thống đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, đồng thời phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

QenLv27o.jpg
Các hội viên của Hội truyền thống đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tại TP Nha Trang giương băngrôn “Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam” - Ảnh: Tiến Thành
EPEoSl3M.jpg
Các hội viên của Hội truyền thống đường Trường Sơn tổ chức lễ chào cờ kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh - Ảnh: Tiến thành

Tại buổi lễ, hơn 150 hội viên là các cựu chiến binh đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang cũng như tầm vóc vĩ đại của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời bày tỏ quyết tâm giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng.

Nhân dịp này, các hội viên đã lên án và phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. “Chúng ta mong muốn hòa bình, mong muốn giữ mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước nhưng chúng ta cũng kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, kiên quyết không để ai xâm phạm đến Tổ quốc, bao gồm vùng trời, vùng biển, biên giới và hải đảo” - thượng tá Đậu Quốc Hương, chủ tịch Hội truyền thống đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tại TP Nha Trang, khẳng định.

Kết thúc buổi lễ, các hội viên đã cùng giương cao băngrôn “Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam” và hô vang khẩu hiệu “Cực lực phản đối hành động ngang trái của Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam”.

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên