23/08/2016 08:12 GMT+7

Hội nghị quốc tế về công nghệ cao và phát triển bền vững

H.NHUNG
H.NHUNG

TTO - Trong hai ngày 22 và 23-8, tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM diễn ra hội nghị khoa học quốc tế về công nghệ cao và phát triển bền vững 2016, do ĐH Công nghiệp TP.HCM cùng một số trường ĐH quốc tế như Liege (Bỉ), Tokyo (Nhật Bản), Soongsil (Hàn Quốc)... tổ chức.

Tiến sĩ Michael Braun đang trình bày tại hội thảo về công nghệ chế tạo tiên tiến và năng lượng ứng dụng - Ảnh: HOÀNG HIẾU
Tiến sĩ Michael Braun đang trình bày tại hội thảo về công nghệ chế tạo tiên tiến và năng lượng ứng dụng - Ảnh: HOÀNG HIẾU

Hội nghi thu hút hơn 600 nhà khoa học, giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia.

Hội nghị công bố các kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ, khoa học kinh tế, là dịp để các nhà khoa học trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu.

TS Nguyễn Thiên Tuế - hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trưởng ban chỉ đạo hội nghị - cho biết hội nghị gồm bốn tiểu ban, thảo luận các chủ đề nóng trên thế giới gồm: Công nghệ xanh với lĩnh vực môi trường, sinh học, thực phẩm, hóa học; Hệ thống thông minh và ứng dụng với lĩnh vực khoa học máy tính, robot thông minh, kỹ thuật y sinh; Công nghệ chế tạo tiên tiến và năng lượng ứng dụng gồm các lĩnh vực cơ khí động lực, tự động hóa, năng lượng tái tạo... và chủ đề “Phát triển kinh tế bền vững - hội nhập TPP”.

H.NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên