Hội nghị Mỹ - Nga về hòa bình Syria rơi vào bế tắc

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 25-6, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về việc tổ chức hội nghị hòa bình Syria ở Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng tới đã không đạt được bất kỳ kết quả khả quan nào.

cczcyMih.jpgPhóng to
Các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy Quân đội giải phóng Syria ở Aleppo - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin Reuters, tháng trước Washington và Matxcơva công bố kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình Syria, nhưng đến nay mối quan hệ hai nước đã xấu đi trầm trọng. Hồi đầu tháng này Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy chống chính quyền Syria trong khi Nga cương quyết ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.

Sau năm giờ đàm phán tại Geneva hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết Washington và Matxcơva không thể đạt được thỏa thuận về vai trò của Iran, đồng minh quan trọng của ông al-Assad, và về việc tổ chức nào sẽ đại diện cho phe đối lập Syria.

“Chúng tôi bất đồng về việc Iran có nên tham dự hội nghị hòa bình hay không - ông Gatilov cho biết - Theo quan điểm của Nga, Iran cần phải tham dự hội nghị này vì nước này đóng một vai trò quan trọng trong khu vực”. Ngược lại, Washington cương quyết phản đối sự có mặt của Iran vì Tehran đang bị cấm vận do làm giàu uranium.

Hai bên cũng bất đồng sâu sắc về việc nhóm nào sẽ đại diện phe đối lập Syria tham dự hội nghị. Bởi trên thực tế hiện có rất nhiều tổ chức, phong trào vũ trang đang chống lại chính quyền Tổng thống al-Assad. Giới quan sát cho rằng với các bất đồng này, nhiều khả năng hội nghị hòa bình Syria sẽ bị hoãn đến tận tháng 8 hoặc tháng 9.

Như vậy, một giải pháp hòa bình để chấm dứt xung đột Syria vẫn còn khá xa vời. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ hội kiến trong tuần tới để thảo luận về việc tổ chức hội nghị này.

AFP cho biết trong khi đó chiến sự vẫn diễn ra ác liệt ở Syria. Tại thủ đô Damascus, lực lượng của ông al-Assad nã pháo và không kích dữ dội vào các khu Zamalka và Irbin. Lực lượng nổi dậy thừa nhận quân đội Syria với sự hỗ trợ của các tay súng Hezbollah từ Libăng đang chiếm ưu thế trên chiến trường.

Liên Hiệp Quốc ước tính đến nay đã có 93.000 người Syria thiệt mạng kể từ khi biểu tình bùng phát tại nước này vào tháng 3-2011.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất