
Tuyến kè khu vực làng An Lương được thi công - Ảnh: LÊ TRUNG
Mưa bão khốc liệt vào tháng 10 năm ngoái khiến các điểm sạt lở liên tiếp xuất hiện ở khu vực làng An Lương.
Các đoạn kè xung yếu che chắn cho khu dân cư bị hư hỏng nặng, sạt lở nghiêm trọng, đất trút xuống sông.
Trước cảnh nước sông, biển xâm thực đe dọa nhà cửa, hàng ngàn người dân cùng quân đội, công an, lực lượng địa phương đã góp sức đắp từng bao cát để tạo đê tạm giữ bờ.
Năm 2026, UBND thành phố Đà Nẵng có quyết định phê duyệt dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương và khắc phục xói lở bờ biển Hội An với tổng kinh phí hơn 498 tỉ đồng.
Trong đó hạng mục kè bảo vệ bờ sông Thu Bồn tại khu vực An Lương được bố trí khoảng 210 tỉ đồng. Dự án nhằm ứng phó và khắc phục ngay hậu quả do xói lở, sạt lở, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và bảo vệ hệ thống hạ tầng ven biển, ven sông trước tác động của triều cường, sóng lớn trong mùa mưa bão năm 2026.

Mưa lũ năm 2025 đã làm sạt lở bờ kè. Người dân cùng lực lượng chức năng đã dùng những bao cát gia cố tạm - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG
Đối với tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương thì đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở, tuyến kè cơ bản bám theo đường đỉnh kè hiện trạng, được phân thành 2 đoạn với tổng chiều dài tuyến hơn 1,4km.
Công trình nhằm gia cố bờ sông, ngăn chặn tình trạng sạt lở đang diễn ra, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, trong đó hoàn thành thi công xây dựng công trình trước ngày 15-9.
Thời gian qua, đơn vị nhà thầu đã thực hiện các công việc liên quan đến tập kết thiết bị máy móc, vận chuyển đá hộc và cọc cừ cùng các nguồn vật liệu liên quan, đơn vị thi công đã phóng tuyến và đóng cọc cừ dọc bờ.
Theo kế hoạch đề ra, dự án sẽ hoàn thành phần đóng cọc cừ vào giữa tháng 8. Cũng trong thời gian kể trên, các phần việc liên quan đến bê tông, rọ đá thực hiện đồng thời để đảm bảo tiến độ.
Ghi nhận của Báo điện tử Tuổi Trẻ ngày 14-7, tại công trường công nhân làm việc hối hả, các thiết bị đóng cọc cừ bằng bê tông xuống lòng sông sát bờ. Công việc được thực hiện khẩn trương, hối hả.

Những cây cọc bê tông lớn được đóng xuống

Máy móc, nhân công nỗ lực thi công kè
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận