Dự thảo này do Đức, Pháp, Anh và Bồ Đào Nha đưa ra nhưng có nguy cơ sẽ bị Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết bác bỏ.
Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói: “Chúng tôi không tin là việc làm ấy có thể tạo ra một cuộc đối thoại, cho phép tiến tới một thỏa thuận chính trị và chấm dứt bạo lực ở Syria. Chúng tôi sợ rằng nó lại đem đến hiệu quả trái ngược”.
Matxcơva và Bắc Kinh chưa công khai lên tiếng là sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ nghị quyết này, nhưng xem ra các nước châu Âu đều tỏ ra bất cần.
Mỹ đã lên tiếng đứng về phía châu Âu trong khi Ấn Độ, Nam Phi và Brazil đứng về phía Nga và Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận