* Bình Định: lễ hội cầu ngư tại thôn Bình Thái
Phóng to |
| Du khách trước Hội quán Phúc Kiến |
Đây là dịp để đồng hương Phúc Kiến đang sinh sống dọc các tỉnh miền Trung dâng nén hương thơm tưởng nhớ ông bà tổ tiên, gặp gỡ bà con, bạn bè và nhắc nhở nhau giữ gìn những phong tục tập quán tốt đẹp. Đông đảo người dân và du khách cũng đến viếng để cầu tài cầu lộc, mong được nhiều may mắn, sức khỏe, làm ăn thịnh đạt trong năm.
Lục Tánh là 6 vị tướng triều Minh (Trung Hoa) gốc người Mân, tỉnh Phúc Kiến thế kỷ 17 quên thân để phản Thanh phục Minh, được dựng tượng thờ ở hậu điện của hội quán.
Phóng to |
| Lễ hội cầu ngư |
Lễ hội cầu ngư năm nay được tổ chức trang nghiêm đúng theo nghi thức như tổ chức ra đầm nghinh rước thủy thần về nhập lăng cá ông, tế lễ yết cúng và hát chéo bá trạo mừng quốc thái dân an. Ngoài phần lễ, từ 16 đến 18-2 âm lịch, ban vạn chài còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao khá sôi nổi như đua ghe, thi chèo thuyền thúng, kéo co, lặn nước bắt vịt...
Theo tương truyền, thôn Bình Thái là làng chài đầu tiên trên vùng đầm Thị Nại gặp được xác cá ông vào năm 1785, bà con ngư dân đã tổ chức mai táng và lập lăng thờ tự.
Từ đó đến nay hằng năm cứ vào ngày 16 tháng 2 âm lịch bà con ngư dân ở đây đều tổ chức lễ hội cầu ngư và lễ cúng ông Nam Hải để tỏ lòng kính trọng và cầu mong mưa thuận gió hòa, trời im bể lặng, để ngư dân ra khơi đầu năm thuận buồm xuôi gió đánh bắt được nhiều tôm cá nâng cao thu nhập kinh tế gia đình trong 1 năm mới.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận