05/04/2026 13:16 GMT+7

TikToker 3,1 triệu follow xin lỗi vì nói 'bánh mì chỉ đói khát, khổ cực mới ăn'

Phát ngôn cho rằng bánh mì 'chỉ ăn khi đói khát, khổ cực' của một nữ TikToker bị chỉ trích trên mạng xã hội.

TikToker 3,1 triệu follow xin lỗi vì nói 'bánh mì chỉ đói khát, khổ cực mới ăn' - Ảnh 1.

Phát ngôn của nữ TikToker về bánh mì nhận về nhiều ý kiến chỉ trích - Ảnh: Chụp màn hình

Mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip của TikToker @hienluongxink (Hiền Lương), tài khoản sở hữu hơn 3,1 triệu người theo dõi, khi cô đưa ra quan điểm về bánh mì

Phát ngôn nhanh chóng bị chỉ trích, nhiều người bức xúc cho rằng cô đã "xem nhẹ" một món ăn quen thuộc, mang giá trị văn hóa của người Việt.

Phát ngôn bị chỉ trích 

Trong đoạn clip lan truyền, cô nói: "Tại sao đó giờ mọi người không thấy mình ăn bánh mì? Vì trong suy nghĩ của mình thì bánh mì là thứ mà cảm giác lúc nào đói khát, khổ cực mình mới ăn, ăn bánh mì cảm giác rất là khổ. Hôm nay nhân kỷ niệm một ngày mình hết tiền thì ăn. Cứ gặm 1 ổ bánh mì thì cho dù mình ngồi nhà hàng thì nhìn vẫn khổ".

Ở một clip khác, cô tiếp tục bị chỉ trích khi đăng video "review" bánh mì nhưng lại cắn rồi nhả phần đầu ổ bánh với lý do "không thích ăn bánh mì giòn".

Nhiều người cho rằng cách diễn đạt của TikToker mang tính xúc phạm, thiếu tôn trọng một món ăn phổ biến, gắn liền với đời sống người Việt.

bánh mì - Ảnh 2.

Bánh mì heo quay vừa được Taste Atlas gọi tên trong top 100 món ăn ngon nhất Đông Nam Á, dựa trên đánh giá từ thực khách toàn cầu - Ảnh: Andy Cooks

Không ít người xem bày tỏ sự bức xúc dưới các bài đăng. Một số ý kiến cho rằng bánh mì không chỉ là món ăn bình dân mà còn là niềm tự hào ẩm thực Việt Nam.

Một tài khoản chia sẻ: "Với du học sinh, bánh mì là món ăn 'xa xỉ', có khi ăn mà rơi nước mắt vì nhớ nhà. Phở, bánh mì là đặc sản Việt Nam, ai chê thì cứ gửi qua đây cho tụi mình", "Mình thích ăn bánh mì, team mê bánh mì điểm danh".

Một số ý kiến nhấn mạnh giá trị của bánh mì khi cho biết: "'Bánh mì' đã được đưa vào từ điển Oxford và giữ nguyên tên", "Bánh mì và cà phê sữa buổi sáng là hình ảnh rất quen thuộc".

"Không thích nhân này thì có thể chọn nhân khác, nhưng nói bánh mì là món chỉ ăn khi khổ cực thì cần xem lại cách nghĩ", "Có thời gian nghén không ăn được gì, chỉ ăn bánh mì, giờ vẫn thấy ngon", "Bánh mì Việt Nam từng lọt top 100 món ăn ngon nhất thế giới", "Ăn bánh mì rất linh hoạt, hết bánh mì thịt thì chuyển sang ốp la hay cá hộp, không hiểu sao lại bị chê"... - một số ý kiến. 

"Quá vô duyên và kém tinh tế"

Sau làn sóng chỉ trích, tài khoản TikToker này đã gỡ các video liên quan và đăng tải lời xin lỗi. Trong bài viết, cô thừa nhận: "Những phát ngôn đó không đúng chuẩn mực, tạo ra nội dung không tốt và làm nhiều người cảm thấy khó chịu. Không phải do mọi người hiểu sai mà là do cách nói của mình quá vô duyên và kém tinh tế".

Đồng thời cho biết bản thân đã "thực sự hối lỗi", xem đây là "bài học đắt giá" và sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói khi đăng tải nội dung trên mạng xã hội.

Tuy nhiên một số ý kiến vẫn chưa hoàn toàn hài lòng khi cho rằng lời xin lỗi chỉ được đăng ở story, trong khi video bị chỉ trích lại xuất hiện công khai trước đó.

TikToker 3,1 triệu follow xin lỗi sau phát ngôn 'ăn bánh mì là khổ' - Ảnh 3.Bánh mì heo quay bất ngờ vào top 100 món ngon nhất Đông Nam Á, qua mặt cả phở

Bánh mì heo quay vừa được Taste Atlas gọi tên trong top 100 món ăn ngon nhất Đông Nam Á, dựa trên đánh giá từ thực khách toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bánh mì tiktoker

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất