29/01/2021 18:19 GMT+7

Học trò Cần Thơ đi 'hội chợ xuân' học làm văn

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - 'Năm nay là lần đầu tiên em đến đây. Em biết được nhiều thứ lắm, từ cách cô chú làm bánh dân gian, cảnh ông đồ cho chữ ngày xuân cho đến ông bà mình làm nghề đan đát hay may áo dài truyền thống…'.

Học trò Cần Thơ đi hội chợ xuân học làm văn - Ảnh 1.

Em Minh Anh (thứ 2 từ phải sang) và các bạn hào hứng khi tự tay đưa dây lát vào khung để dệt chiếu truyền thống của người miền Tây - Ảnh: CHÍ CÔNG

Em Bùi Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 6 Trường THCS An Hòa 2, TP Cần Thơ, chia sẻ như vậy khi cùng hàng trăm học sinh ở TP Cần Thơ đến tham chương trình Sắc xuân trên phố 2021 do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP Cần Thơ tổ chức.

Minh Anh cho biết em đặc biệt ấn tượng với tay nghề dệt chiếu thủ công của bà Trương Thị Đẳng ở quận Cái Răng. Em thích thú khi lần đầu thấy tận mắt từng công đoạn đưa dây lát vào khung dệt nên những tấm chiếu quê mộc mạc, gần gũi với đời sống người dân miền Tây.

"Em đã được học văn miêu tả trên lớp. Tham quan đợt này về, em sẽ biết cách miêu tả về cảnh phố ngày xuân hay thuyết minh nghề dệt chiếu, nghề làm bánh dân gian của ông bà mình", Minh Anh bày tỏ.

Học trò Cần Thơ đi hội chợ xuân học làm văn - Ảnh 2.

Khu làm đồ chơi dân gian bằng lá dừa ở miền Tây - Ảnh: CHÍ CÔNG

Còn em Huỳnh Ái Trân, Trường tiểu học An Thới 1 (quận Bình Thủy), hồ hởi: "Em ấn tượng nhất là được nhìn cô chú làm bánh dân gian, đan đát. Cô chú vui vẻ và chỉ rất nhiệt tình. Em thích lắm!".

Cô Lê Thị Hạnh, giáo viên dạy môn ngữ văn Trường THCS An Hòa 2, TP Cần Thơ, cho biết ngoài triển lãm tranh ảnh về đất và người Tây Đô, đưa nét quê lên phố như cách làm bánh phồng nếp, bánh bò, bánh tét thì năm nay ban tổ chức còn quay về tìm lại giá trị của những nét đẹp xưa cũ như cảnh ông đồ cho chữ ngày xuân, làm đồ chơi dân gian bằng lá dừa hay tái hiện lại những làng nghề đan đát, đan thúng tre, dệt chiếu quê...

Với những hoạt động này, sau khi tham quan trải nghiệm xong, các em học sinh có thể quan sát tỉ mỉ, so sánh và biết nhiều thông tin để làm văn miêu tả hay văn thuyết minh về chiếc áo dài truyền thống của dân tộc, nghề dệt chiếu, nghề làm bánh dân gian của người dân miền Tây vừa thực tế vừa sinh động...

Học trò Cần Thơ đi hội chợ xuân học làm văn - Ảnh 3.

Góc cho chữ của ông đồ trong chương trình Sắc xuân trên phố 2021 luôn thu hút đông đảo các em học sinh đến xin chữ thư pháp - Ảnh: CHÍ CÔNG

Học trò Cần Thơ đi hội chợ xuân học làm văn - Ảnh 4.

Món ăn, thức uống "đồng quê" miền Tây được nhiều học sinh yêu thích - Ảnh: CHÍ CÔNG

Học trò Cần Thơ đi hội chợ xuân học làm văn - Ảnh 5.

Những chiếc giỏ xách bằng cọng bàng nước của bà Lê Thị Nguyệt ở huyện Tri Tôn - An Giang được nhiều khách đến mua - Ảnh: CHÍ CÔNG

Học trò Cần Thơ đi hội chợ xuân học làm văn - Ảnh 6.

Đa dạng nghề truyền thống được ban tổ chức lựa chọn, giới thiệu như để du khách biết thêm về nét văn hóa của người dân miền Tây - Ảnh: CHÍ CÔNG

Học trò Cần Thơ đi hội chợ xuân học làm văn - Ảnh 7.

Sôi nổi trò chơi cho các bạn học sinh đến vui chơi, giải trí - Ảnh: CHÍ CÔNG

Học trò Cần Thơ đi hội chợ xuân học làm văn - Ảnh 8.

Học sinh ở TP Cần Thơ mê tít với những đồ chơi dân gian được làm bằng lá dừa - Ảnh: CHÍ CÔNG

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên