
Trước buổi sinh hoạt, học sinh nghe phổ biến chủ đề để giao tiếp với khách du lịch - Ảnh: NGỌC SANG
Cứ 2 tuần/lần, các thành viên Câu lạc bộ Public Speaking sẽ tới đây thực hành giao tiếp với người nước ngoài. Có thể chưa nói tốt nhưng các bạn luôn nỗ lực duy trì cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh.
Tự tin mở lời
Câu lạc bộ học tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh cấp hai ở TP.HCM - Video: NGỌC SANG
Cầm trên tay chiếc micro nhỏ, Phạm Hoàng Hà Chi (Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) vừa hướng dẫn, vừa khích lệ các bạn khác tự tin bắt chuyện với du khách nước ngoài.
Là người sáng lập câu lạc bộ này khi mới 14 tuổi, Chi cho biết ý tưởng thành lập xuất phát từ việc học sinh thiếu môi trường thực hành tiếng Anh, nhất là giao tiếp với người nước ngoài.
"Mình muốn tạo môi trường giúp các bạn gặp gỡ, làm quen với nhiều giọng nói, cách diễn đạt để giao tiếp tiếng Anh tự tin hơn", Chi bày tỏ.
Sau khi được hướng dẫn, học sinh chia thành từng nhóm bắt đầu thực hành giao tiếp với khách nước ngoài.
Nếu gặp khó khăn về từ vựng, cách diễn đạt sẽ được mentor hỗ trợ. Với nhiều bạn, thử thách đầu tiên là vượt qua cảm giác ngại ngùng, sợ mình nói sai và nỗi lo "liệu có vị khách nào sẵn sàng trò chuyện không".
Hà Chi hướng dẫn các bạn bình tĩnh đón nhận với suy nghĩ "ai đồng ý thì tụi mình nói chuyện với họ, còn người nào không đồng ý thì chúc họ chuyến đi vui vẻ".
Mục tiêu là qua mỗi cuộc trò chuyện, các bạn chú ý học thêm cách lắng nghe, ứng xử, tôn trọng người đối diện và tự tin hơn. Hoặc nếu có thể hỗ trợ chỉ đường cho du khách khi họ hỏi về địa điểm tham quan nào đó.




Các bạn nhỏ tự tin đặt câu hỏi, duy trì cuộc trò chuyện với du khách - Ảnh: NGỌC SANG
Học thêm nhiều điều thú vị
Nhiều bạn từ ngại ngùng, sợ nói sai đã chủ động đặt câu hỏi và tương tác với du khách. Trần Ngọc Quỳnh Thư (lớp 8 Trường THCS Bình Thọ) tham gia câu lạc bộ khoảng nửa năm nay chia sẻ: “Mỗi buổi học giúp em được trau dồi kỹ năng giao tiếp, giao lưu văn hóa, hiểu thêm về lịch sử, du lịch và những góc nhìn khác về thế giới".
Hà Chi cho biết khi câu lạc bộ phát triển và thiếu người hướng dẫn đã chủ động kêu gọi bạn bè, anh chị lớn hỗ trợ, đồng thời đào tạo thành viên có năng lực trở thành người hướng dẫn. Trở thành mentor, các bạn rèn luyện kỹ năng quản lý nhóm, giao tiếp và tự tin hơn.
Ngồi trên ghế chờ con sinh hoạt, bà Đoàn Xuân Hương (51 tuổi, phường Tân Sơn Hòa) cho biết con gái đồng hành cùng câu lạc bộ từ những ngày đầu. Theo bà, điểm đáng quý là đã tạo môi trường giúp các bạn nhỏ tiếp xúc thực tế, tự tin hơn.
"Không gian khác lớp học, ở đây các con có thêm cơ hội hòa mình vào không khí đường phố sau giờ học mệt mỏi cũng hay", bà Hương nói.
Du khách Leach (21 tuổi, đến từ Anh) chia sẻ rằng các bạn nhỏ nói rất tốt và tự tin khiến mình rất vui khi trò chuyện cùng các bạn. "Đây là một trải nghiệm thú vị, cơ hội giao lưu hai chiều, người nước ngoài có dịp tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam", Leach nói.
Các bạn cũng chuẩn bị sẵn những chiếc móc khóa xinh xắn hình nón lá, chuồn chuồn tre thay lời cảm ơn tặng du khách. Và sau mỗi buổi sinh hoạt sẽ cùng họp lại đánh giá phần thể hiện, rút kinh nghiệm về cách mở lời, lắng nghe và chủ động kết nối cho nhau.


Học sinh hào hứng thảo luận, trò chuyện với du khách - Ảnh: NGỌC SANG
Ngoài Câu lạc bộ Public Speaking, Hà Chi còn tham gia dự án Innoverse và Nắng Cao Nguyên dành cho trẻ em (dạy học hè, kỹ năng sống, giao tiếp, quản lý cảm xúc, sử dụng công nghệ và hỗ trợ các em học tiếng Anh, toán, tiếng Việt).
Chi còn tham gia hoạt động gây quỹ hỗ trợ viện dưỡng lão dành cho các cụ già. "Hiện Public Speaking đang tập trung cho học sinh THCS. Trong thời gian tới, mình mong có thể mở rộng câu lạc bộ đến học sinh tiểu học và THPT", Chi nói.

Du khách bất ngờ khi nhận món quà nhỏ của các bạn sau cuộc trò chuyện - Ảnh: NGỌC SANG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận