16/09/2008 03:45 GMT+7

Học thể dục ở ĐH cũng khổ!

Đ.Q.V.
Đ.Q.V.

TT - Tôi là sinh viên (SV) năm 3 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi cứ nghĩ mình sẽ thoát khỏi tình trạng học thể dục nặng nề ở các cấp phổ thông. Thế nhưng, chúng tôi lại phải tiếp tục học lại những môn học cũ và có phần nâng cao thành tích hơn.

Ở bậc đại học, SV chúng tôi bắt buộc phải có chứng chỉ giáo dục thể chất mới có thể nhận bằng tốt nghiệp. Học phần giáo dục thể chất của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM gồm ba học phần. Học phần thể chất tự chọn gồm ba môn để SV có thể lựa chọn: bóng bàn, bóng chuyền và võ thuật. SV nào đã chọn bóng bàn và bóng chuyền thì khi kết thúc khóa học có thể nhận được chứng chỉ dễ dàng. Riêng những SV chọn võ thuật thì không dễ chút nào. Môn học này quả là nỗi ám ảnh trong quãng đời SV.

Giáo viên là một huấn luyện viên võ thuật rất khắt khe. SV phải tập luyện 3-4 giờ, trong khi nhà trường quy định 2 tiết (khoảng 90 phút). Ngoài ra, giáo viên còn có những quy định rất bất hợp lý: hít đất 500 lần, tập dưới sân không mái che dù mưa hay nắng, những bài tập thể lực rất căng thẳng (nhiều SV ngất xỉu trong lúc tập)...

Thiết nghĩ Trường ĐH Kinh tế là nơi đào tạo những cử nhân kinh tế, chứ đâu phải đào tạo các vận động viên võ thuật hay vận động viên thể dục mà bắt SV học khổ như vậy!

Xung quanh phản ảnh nói trên, ông Huỳnh Vĩnh Hưng, trưởng ban giáo dục thể chất Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, trả lời như sau:

Nhằm tạo luồng sinh khí mới cho việc dạy và học môn giáo dục thể chất (GDTC), ban giám hiệu đã chấp thuận cho ban GDTC biên soạn và áp dụng giảng dạy theo chương trình tự chọn, từ khóa 16 hệ chính quy của trường. Khi SV chọn một trong ba môn như phản ảnh để học và rèn luyện, ban GDTC có cho thời hạn bốn tuần để nhập môn. Nếu cảm thấy không hợp, SV được quyền xin chuyển hay chọn lại môn học khác cho phù hợp.

Thời gian giáo viên đứng lớp phải thực hiện đúng theo quy định, mỗi lớp 90 phút (hai tiết), nếu không sẽ không đảm bảo lịch phân công giảng dạy vì số lượng giáo viên còn hạn chế.

Sau khi kiểm tra lại chương trình tập thể lực, chúng tôi khẳng định không có nội dung hít đất đến 500 lần. Đôi lúc giáo viên dạy võ còn động viên SV nên thi lý thuyết, nếu SV không được khỏe trong ngày thi.

Như vậy, SV đã phản ảnh không đúng về việc dạy và học môn võ taekwondo ở Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Tuy nhiên, qua phản ảnh này, chúng tôi sẽ rà soát cũng như kiểm nghiệm lại toàn bộ chương trình để thay đổi hoặc bổ sung cho phù hợp.

N.Phan ghi

Đ.Q.V.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên