24/01/2008 08:12 GMT+7

Học tập tư tưởng "trung với nước, hiếu với dân" của Bác Hồ

 TTXVN
 TTXVN

TT - Chiều 23-1, phát biểu tổng kết hội nghị sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá: Sau một năm triển khai thực hiện, mặc dù thời gian còn ngắn nhưng cuộc vận động đã được triển khai rộng rãi, làm được nhiều việc và có tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân đã có những chuyển biến bước đầu quan trọng, đáng phấn khởi...

Tổng bí thư cũng chỉ rõ tám nhiệm vụ trọng tâm đưa cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào chiều sâu với những nội dung cụ thể, thiết thực:

Một là, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức ở tất cả các ngành, các cấp, trước hết là cán bộ chủ chốt, về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong giai đoạn hiện nay. "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chính là xây dựng nền tảng đạo đức, nền tảng văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội. Đó là công việc lâu dài, phải làm liên tục, thường xuyên, mà giai đoạn từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội X chỉ là chặng đầu tiên.

Hai là, cần gắn các nội dung và hình thức tiến hành cuộc vận động với các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua, lồng ghép nội dung cuộc vận động vào mọi hoạt động của mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước hết là học tập tư tưởng trung với nước, hiếu với dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân với tinh thần "bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân" của Bác, coi đó là chiếc gương soi để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, phải tổ chức, động viên, lôi cuốn được tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia cuộc vận động, coi đó là nhân tố quyết định thành công. Cần quán triệt sâu sắc quan điểm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm của mỗi người.

Bốn là, quán triệt nguyên tắc "nêu gương" trong thực hành đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ đã dạy chúng ta: nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; "muốn thuyết phục quần chúng, mình phải làm gương trước". Thực hiện lời dạy trên của Bác, trước hết các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu.

Năm là, phải huy động được toàn bộ hệ thống chính trị ở tất cả các cấp, các ngành tham gia cuộc vận động.

Sáu là, coi trọng sự tham gia giúp đỡ của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Phải chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc huy động sự tham gia góp ý của nhân dân cho cán bộ, đảng viên, công chức.

Bảy là, cần tạo nên bước chuyển mạnh mẽ, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, có những nội dung cụ thể, thiết thực. Tiếp tục học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó trọng tâm là học tập và làm theo tấm gương của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, gắn với sơ kết hai năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 3 (khóa X).

Tám là, để tạo điều kiện cho các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả cuộc vận động, ban chỉ đạo các cấp cần rà soát các văn bản qui định, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động để bổ sung, sửa chữa, điều chỉnh trên cơ sở định hướng chung, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của ngành, địa phương.

 TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên