07/07/2018 09:00 GMT+7

Học sinh Việt Giao học chương trình Tesol với giáo viên nước ngoài

T.D.V
T.D.V

Được giao tiếp với giáo viên bản xứ đến từ các nước Mỹ, Úc, Canada, Anh, New Zealand… cùng phương pháp giảng dạy hiện đại đã giúp học sinh nâng cao khả năng tiếng Anh rõ rệt.

Học sinh Việt Giao học chương trình Tesol với giáo viên nước ngoài - Ảnh 1.

Một buổi học với giáo viên bản ngữ của học sinh Việt Giao

Theo đó, từ năm 2016 học sinh (HS) thuộc đối tượng tốt nghiệp THCS chọn học thẳng tiếp bậc học Trung cấp chính quy tại trường Việt Giao ở các ngành Khách sạn, Hường dẫn Du lịch, Bếp - Ẩm thực đều được học môn ngoại ngữ theo chương trình Tesol với các giáo viên (GV) nước ngoài.

Việt Giao chủ động xây dựng chương trình nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh

Thực tế cho thấy việc sử dụng ngoại ngữ, điển hình là tiếng Anh thành thạo mang lại nhiều cơ hội và công việc tốt cho HS sau khi ra trường. Yếu ngoại ngữ làm giảm sức cạnh tranh của các bạn trong thị trường lao động trong nước và đặc biệt là thị trường quốc tế. Chính vì vậy, việc rèn luyện ngoại ngữ cho HS ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường được Trung cấp Việt Giao đặc biệt chú trọng.

Bên cạnh tiếng Anh cơ bản, Việt Giao còn dạy tiếng Anh chuyên ngành cho từng ngành học cụ thể. Ngoài ra, SV ngành Quản trị Khách sạn còn học thêm tiếng Hoa tiếng Nhật trong chương trình, ngành Quản trị Bếp - Ẩm thực được tăng cường môn tiếng Pháp.

Một trong nhiều hoạt động nhằm nâng cao khả năng ngoại ngữ nổi bật suốt từ năm 2016 đến nay đó là chương trình giảng dạy tiếng Anh với các GV nước ngoài. Các GV đến từ nhiều nước sử dụng tiếng Anh khác nhau như: Kelley Ann Lamke (quốc tịch Mỹ), Matt Le (quốc tịch Mỹ), Leo Hoang (quốc tịch Úc), Ciara Margaret Kelly (quốc tịch Canada)... Đây còn là những GV đạt chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo chương trình Tesol. Tesol (Teaching English to speakers of other languages) là chương trình đào tạo, định hướng phương pháp sư phạm cho đội ngũ GV giảng dạy tiếng Anh uy tín và được đánh giá cao hàng đầu hiện nay.

Cải thiện tiếng Anh với giáo viên bản xứ

Các GV Tesol còn thiết kế chương trình học riêng cho HS Việt Giao, trong đó đặc biệt chú trọng 2 kỹ năng nghe và nói. Phương pháp giảng dạy hiện đại cùng những hoạt động giao tiếp tiếng Anh trong lớp qua tranh ảnh, phim, trò chơi đóng vai… đã giúp HS luyện nghe nói tự tin hơn, đồng thời hình thành cho HS phản xạ tự nhiên.

Trong chương trình, HS còn được học nhiều bài học liên quan đến các chủ đề về du lịch, nhà hàng, khách sạn. HS ngành Quản trị Khách sạn được học tiếng Anh giao tiếp như: gọi món ăn, đặt phòng khách sạn… Với HS ngành Quản trị Bếp - Ẩm thực được lồng ghép các bài học về các vật dụng trong bếp, cách nấu các món ăn đơn giản… Ngành Hướng dẫn Du lịch, HS Việt Giao còn hào hứng giới thiệu về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến với các GV nước ngoài.

Học sinh Việt Giao học chương trình Tesol với giáo viên nước ngoài - Ảnh 2.

Học sinh Việt Giao tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài

Thầy Jason Ovenden - nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các GV của chương trình Tesol tại Việt Nam - đã xây dựng bài học với phương pháp giao tiếp lấy người học làm trung tâm đã thực sự cuốn hút HS Việt Giao. Học với thầy Jason Ovenden hay thầy Leo Hoang, cô Ciara Margaret Kelly… HS còn lĩnh hội được tiếng Anh chuẩn và tiến bộ nhanh trong thời gian ngắn. Cuối mỗi bài học, HS sẽ làm bài kiểm tra cả bốn trình độ: nghe, nói, đọc, viết để đánh giá sự tiến bộ trong quá trình tham gia lớp.

"Học tiếng Anh với GV bản ngữ rất thú vị" - đó là cảm nhận chung của HS Việt Giao sau từng tiết học. Bạn Huỳnh Cao Đức (lớp QTKS) chia sẻ: "Em rất thích cách giảng dạy của các GV nước ngoài. Hy vọng sẽ có thêm nhiều buổi học như thế này để em được giao tiếp cùng GV bản ngữ". Bạn Ngọc Hân (lớp QTKS) cũng chia sẻ: "Tiết học đầy năng lượng chính là những gì mà GV nước ngoài mang lại. Thật không dễ để học môn tiếng Anh, nhưng qua phương pháp dạy hiện đại, việc học ngoại ngữ không khó như em nghĩ".

Học tại Việt Giao, học sinh sẽ được rèn luyện nghề nghiệp chuyên môn bên cạnh kỹ năng mềm và ngoại ngữ. Trong đó, ngoại ngữ là một trong những chìa khóa vàng mà Việt Giao đặc biệt chú trọng. Trong đợt khai giảng năm học 2018, Việt Giao sẽ tiến hành tuyển sinh đầu vào các ngành Quản trị Khách sạn, Quản trị Bếp - Ẩm thực, Hướng dẫn Du lịch, Kế toán Doanh nghiệp. Đối tượng HS tốt nghiệp THCS chọn học thẳng tiếp tại bậc Trung cấp trường Việt Giao sẽ được thụ hưởng học tập theo phương pháp giảng dạy hiện đại không chỉ trong các môn ngoại ngữ mà còn trong từng chuyên ngành cụ thể.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 193 Vĩnh Viễn, P.4, Q.10, TP.HCM

Website: www.vietgiao.edu.vn

Điện thoại: (028) 3834 9893 – 3834 8832 – 6686 1357

Hotline: 0925 357 357 – 0979 66 88 68

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên