27/09/2024 20:16 GMT+7

Học sinh mầm non ăn cơm với gừng chấm muối, huyện Mù Cang Chải nói gì?

Liên quan đến những thông tin học sinh tại điểm trường Màng Mủ ăn cơm gừng chấm muối, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vừa có báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Yên Bái.

Học sinh mầm non ăn cơm với gừng chấm muối, huyện Mù Cang Chải nói gì? - Ảnh 1.

Hình ảnh học sinh với cặp lồng cơm trắng với gừng và muối trắng trên truyền hình - Ảnh chụp màn hình

Tối 26-9, trong bản tin Chuyển động 24h trên VTV1 đã phát phóng sự "Bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Màng Mủ, Yên Bái" khiến nhiều người không khỏi xót xa khi thấy học sinh mầm non phải ăn cơm với gừng chấm muối, cơm đường...

Phóng sự được ghi nhận tại điểm trường Màng Mủ, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Học sinh ăn cơm gừng chấm muối

Trong phóng sự ghi lại cảnh một phụ huynh đào gừng tươi, sau đó thái lát nhỏ, kèm theo một ít muối trắng, để cho con mang tới trường ăn cơm trưa. 

Và chiếc cặp lồng cơm với gừng và muối trắng chính là bữa ăn trưa của học sinh này tại lớp. Một số học sinh khác mang cặp lồng cơm trắng với đường.

Các cô giáo nấu nồi canh với bốn chiếc rau bắp cải để 138 học sinh ăn cơm ngon hơn khi có canh nóng.

Sau khi nhìn hình ảnh cặp lồng cơm với gừng và muối trắng của học sinh, nhiều người bày tỏ sự xót xa, có người hoài nghi "phóng sự có đang dàn dựng?", "người dân còn nghèo nhưng liệu có nghèo tới mức này?"...

Huyện Mù Cang Chải báo cáo sự việc thế nào?

Tối ngày 27-9, UBND huyện Mù Cang Chải đã có báo cáo UBND tỉnh Yên Bái về nội dung phản ánh qua phóng sự của chương trình Chuyển động 24h phát trên VTV1 về điểm trường Màng Mủ, Trường mầm non Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Theo báo cáo, năm học 2024 - 2025, Trường mầm non Mồ Dề được giao 15 lớp với 415 trẻ, trong đó điểm trường lẻ Màng Mủ có 5 lớp 141 học sinh từ 2 - 5 tuổi.

Về việc thực hiện chế độ chính sách, theo UBND huyện Mù Cang Chải, nhà trường tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu tại điểm chính và các điểm lẻ, chế độ chính sách của trẻ đã được chi trả trực tiếp cho cha mẹ trẻ khi được phê duyệt và cấp kinh phí.

"Riêng đối với điểm trường Màng Mủ do có bếp ăn tạm nên chỉ tổ chức nấu 2 buổi/tuần vào thứ ba và thứ năm với mức 10.000 đồng/bữa/trẻ (do phụ huynh đóng góp thực phẩm tương ứng với 10.000 đồng), các buổi thứ hai, tư, sáu hằng tuần học sinh mang cơm cặp lồng thì nhà trường đã tuyên truyền tới phụ huynh và kêu gọi xã hội hóa để nấu thêm canh nóng bổ sung bữa ăn cho các cháu.

Do vậy ngày 23-9 (thứ hai) đoàn phóng viên VTV1 đến nhà trường làm phóng sự là ngày trẻ mang cơm cặp lồng, nhà trường đã tổ chức nấu canh nóng cho các cháu ăn thêm từ nguồn giáo viên hỗ trợ", báo cáo nêu.

Về kết quả kiểm tra phản ánh, đoàn kiểm tra đã gặp trực tiếp lãnh đạo xã Mồ Dề, lãnh đạo, giáo viên Trường mầm non Mồ Dề; bí thư Chi bộ bản Màng Mủ và một số phụ huynh học sinh bản Màng Mủ để xác minh và nắm bắt thông tin phản ánh.

Theo báo cáo của UBND huyện, ông Mùa A Chinh, bí thư Chi bộ bản Màng Mủ, cho biết đã nắm được các chế độ của học sinh và bản đã tuyên truyền đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp tới toàn thể nhân dân, phụ huynh học sinh của bản (được hỗ trợ ăn trưa cho các cháu mầm non 160.000 đồng/tháng/học sinh; hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng/tháng/học sinh...).

Phụ huynh học sinh Hờ A Dê (phụ huynh trong phóng sự đã đào gừng cho con làm thức ăn mang đi học) đang là tổ phó tổ an ninh trật tự của bản, gia đình làm nông nghiệp, mỗi năm thu hoạch khoảng 30 bao thóc.

Ngoài ra, anh Hờ A Dê cũng thường đi làm thuê kiếm tiền trang trải hằng ngày, tham gia làm tổ phó tổ an ninh trật tự của bản, nhận kinh phí hỗ trợ đều đặn 1,3 triệu đồng/tháng. 

Năm 2024 hộ gia đình anh nằm trong đề án của huyện được hỗ trợ làm nhà mới, mức hỗ trợ 60 triệu đồng.

Anh Hờ A Dê cho biết các ngày con mang cơm cặp lồng gồm cơm, mì tôm, trứng, thịt, cá… Thỉnh thoảng có hôm ngoài thức ăn anh có thêm vài lát gừng mang đi cho cháu vì đây vừa là gia vị, vừa là món ăn thường ngày của người Mông nhiều đời nay.

"Sáng 23-9 tôi đang chuẩn bị cơm và trứng gà cho vào cặp lồng để cho con đi học, lúc ấy các anh phóng viên đến gia đình có hỏi tôi nhà có gừng không thì mang đi cho con nên tôi đã đi lấy gừng và thái lát để mang đi cho con (lúc đầu chỉ thái vài lát, nhưng các anh bảo thái nhiều vào nên tôi có thái thêm). 

Để đưa con đến lớp đúng giờ vội quá nên tôi không kịp làm thêm trứng cho con mang đi học được. Đồng thời qua nói chuyện, chia sẻ và một phần theo ý của phóng viên nên tôi có nói như vậy về việc mang cơm cặp lồng đến trường của con tôi", anh Hờ A Dê tường thuật lại.

Tường trình sự việc, cô Nguyễn Thị Yến (cô giáo trong phóng sự) cho biết đã trao đổi với phóng viên hơn 1 giờ đồng hồ về điều kiện học tập của học sinh và những khó khăn vất vả, khi học sinh đi học mang cơm cặp lồng có cơm, rau và lát gừng thời gian trước nên cô giáo không kìm nén được cảm xúc nên nói và khóc như vậy.

Bà Lê Thị Yến, hiệu trưởng nhà trường, báo cáo điểm trường Màng Mủ có 5 lớp với 138 học sinh, hiện tại điểm trường đang xây dựng mới 3 phòng học nên có 2 lớp học chuyển đến học tại nhà văn hóa của bản.

Theo bà Yến, ngày 23-9, phóng viên Chuyển động 24h có ghi hình là ngày các cháu mang cơm cặp lồng và nhà trường có nấu thêm canh rau cải và mì tôm cho các cháu ăn. 

"Như vậy, qua kiểm tra xác minh và qua thực tiễn của các cơ sở giáo dục, UBND huyện nhận thấy nội dung phản ánh Chuyển động 24h của VTV1 về bữa ăn trưa của các cháu tại điểm trường Màng Mủ, Trường mầm non Mồ Dề chưa toàn diện về thực tế tại cơ sở điểm trường, về mục đích cơ bản để kêu gọi hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường.

Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã yêu cầu lãnh đạo và giáo viên của Trường mầm non Mồ Dề báo cáo giải trình các nội dung trong phóng sự, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Mồ Dề tổ chức họp để quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp về chế độ chính sách cho học sinh. 

Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản chấn chỉnh các đơn vị trường trong việc tiếp nhận hỗ trợ, phát ngôn và thực hiện chế độ, chính sách", báo cáo nêu.

'Hình ảnh học sinh phải ăn cơm gừng chấm muối là hơi quá'

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 27-9, bà Lương Thị Xuyến, phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, cho biết từ phản ánh trên truyền hình, sáng cùng ngày đoàn kiểm tra của UBND huyện đã làm việc tại điểm trường Màng Mủ để xác minh thông tin.

"Hình ảnh học sinh phải ăn cơm gừng chấm muối trên truyền hình "hơi quá".

Đối với Mù Cang Chải, những trường hợp ăn cơm với gừng không là không có. Người dân thì vẫn ăn gừng bình thường như một gia vị, người Mông rất hay ăn.

Khi đưa câu chuyện lên truyền hình như vậy là không chính xác về cuộc sống hiện tại của người dân", bà Xuyến nói.

Học sinh mầm non ăn cơm gừng chấm muối, huyện Mù Cang Chải nói gì? - Ảnh 2.Suất ăn bán trú 32.000 đồng gây xôn xao: Tạm dừng bếp ăn từ ngày 19-10

Sau phản ánh của phụ huynh về suất ăn bán trú giá 32.000 đồng nhưng quá ít đồ ăn, nhà trường cho biết tạm dừng tổ chức ăn bán trú từ ngày mai 19-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên