23/05/2023 19:14 GMT+7

Học sinh lớp 6 dũng cảm lao xuống suối cứu 2 em nhỏ

Một cậu bé lớp 6 ở Gia Lai khi thấy hai em nhỏ chới với giữa suối đã bình tĩnh lao xuống cứu hai em, đưa về nhà giao tận tay hai gia đình.

Học sinh lớp 6 dũng cảm lao xuống suối cứu 2 em nhỏ - Ảnh 1.

Siu Sam Ban (áo trắng) cùng Siu Si Ôn và Kpuih Nhăn tại con suối nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HỮU DUY

Chiều 23-5, ông Phạm Văn Hoàng - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê (Gia Lai) - cho biết cơ quan đang phối hợp với Huyện đoàn Chư Sê tổ chức thăm hỏi, động viên và khen tặng em Siu Sam Ban (học sinh lớp 6A2 Trường TH và THCS Nguyễn Du, xã Dun, huyện Chư Sê) vì đã có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ.

Theo thầy Nguyễn Hữu Duy - giáo viên tổng phụ trách Đội Trường TH và THCS Nguyễn Du, sáng thứ bảy (20-5) một nhóm em nhỏ rủ nhau đi hái quả rừng. Nhóm này có một số em lớn 10 - 12 tuổi và một nhóm em nhỏ hơn, trong đó có em Siu Si Ôn (6 tuổi, trú tại làng Pan, xã Dun) và em Kpuih Nhăn (9 tuổi, trú tại làng Nút Giêng, xã Albá, Chư Sê).

Đến trưa, nhóm trẻ lớn đi về trước, còn lại hai anh em họ là Ôn và Nhăn về sau. Khi đi về qua cánh đồng, do trời nắng nóng, hai em này lại thấy một con suối nên nhảy xuống tắm. Ôn và Nhăn nhảy trúng vùng nước sâu nên bị ngợp nước, chới với.

Đúng lúc này Siu Sam Ban vừa đi rẫy về thấy vậy liền lao xuống cứu hai em.

Thầy Duy cho hay, khi lao xuống cứu, Ban bình tĩnh lựa thế, níu lấy một em đưa vào bờ trước. Xong em đầu tiên, Ban tiếp tục bơi trở lại cứu em thứ hai an toàn.

"Khi lên đến bờ, cả hai em nhỏ đã rất yếu nhưng một lúc sau thì ổn định lại. Ban đưa hai em về giao cho ba mẹ hai em nhỏ", thầy Duy kể.

Cũng theo thầy Duy, Ban là học sinh lớp 6, có thể lực gần như tốt nhất lớp. Thậm chí năm vừa rồi Ban còn đoạt giải nhì giải đẩy gậy cấp trường.

Gia đình Ban khá khó khăn. Bố mẹ Ban và em này làm nông và bắt cá suối phơi khô để ăn. Ban cũng vì thế bơi khá tốt.

Nhà của Ban cách trường tới 7km. Có ngày em đi với bạn, có ngày em đi bộ nên thể lực cũng tốt.

Theo thầy Duy, hằng năm nhà trường đều tổ chức tuyên truyền phòng tránh đuối nước và sơ cấp cứu vào đầu năm. Cuối năm trường tổ chức các giải bơi lội cấp trường để thúc đẩy phong trào học bơi an toàn. Tuy nhiên khó khăn hiện tại là ở nhiều vùng nông thôn miền núi như ở Gia Lai còn ít bể bơi đủ tiêu chuẩn, nên phong trào bơi lội cũng chưa cao.

Em lớp 4 dũng cảm cứu hai anh lớp 12 khỏi đuối nướcEm lớp 4 dũng cảm cứu hai anh lớp 12 khỏi đuối nước

Thấy hai học sinh lớp 12 chới với giữa dòng nước, một em học sinh lớp 4 đã bình tĩnh, dũng cảm lao xuống sông cứu hai anh thoát đuối nước

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên