02/05/2019 09:39 GMT+7

Học sinh lớp 1 sắp được học kỹ năng phòng chống xâm hại

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Sắp tới đây, học sinh lớp 1 sẽ được học kỹ năng phòng chống xâm hại thông qua tranh minh họa.

Học sinh lớp 1 sắp được học kỹ năng phòng chống xâm hại - Ảnh 1.

Ngoài việc học văn hóa, từ 21-5, học sinh lớp 1 sẽ được học về phòng tránh xâm hại. Trong ảnh: học sinh lớp 1/4 trường tiểu học Bàu Sen, Q.5, TP.HCM trong giờ học tiếng việt - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 do Bộ GD-ĐT ban hành và có hiệu lực từ ngày 21-5, học sinh lớp 1 sẽ được học về phòng chống xâm hại thông qua những thiết bị dạy học trực quan sinh động.

Đây là nội dung nằm trong chủ đề giữ cho cơ thể khỏe mạnh và an toàn.

Cụ thể, học sinh lớp 1 được học nội dung này thông qua tranh minh họa ba bước phòng tránh bị xâm hại, gồm: hình ảnh học sinh nói "không" một cách kiên quyết; học sinh lùi lại/bỏ đi hoặc chạy để thoát khỏi tình huống nguy hiểm; học sinh kể lại với người tin cậy những gì đã xảy ra với mình.

Đặc biệt, theo hướng dẫn của bộ, các trường tiểu học cũng sẽ thống nhất sử dụng tranh minh họa quy tắc bảo vệ bé trai và bé gái với dòng chữ: "Hãy nhớ! Không để ai sờ, động chạm vào bộ phận cơ thể được đồ lót che kín. Trừ khi học sinh được bác sĩ khám bệnh".

Vụ hiệu trưởng bị tố xâm hại nam sinh: Cần quy định về tiếp xúc riêng học sinh Vụ hiệu trưởng bị tố xâm hại nam sinh: Cần quy định về tiếp xúc riêng học sinh

TTO - Thông tin vị hiệu trưởng trường dân tộc nội trú bị hàng loạt nam sinh tố giác ép quan hệ tình dục đã gây phẫn nộ trong dư luận.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên