06/12/2021 10:39 GMT+7

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường

Bài và ảnh: ĐOÀN NHẠN
Bài và ảnh: ĐOÀN NHẠN

TTO - Sáng 6-12, học sinh khối lớp 1 ở Đà Nẵng đến trường học trực tiếp với sĩ số đông vượt xa khảo sát.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Phù Đổng (Đà Nẵng) đến trường - Video: ĐOÀN NHẠN

Ghi nhận tại Trường tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sáng nay, không khí đến trường rộn ràng và nhiều cảm xúc.

Các em được giáo viên đón theo 3 lối vào khác nhau. Bên ngoài cổng, nhiều phụ huynh xúc động và lo lắng, hồi hộp nhìn theo con bước vào lớp. Học sinh tíu tít khi gặp bạn, gặp cô. Khi được hỏi, ai cũng reo to "được đến trường rất vui".

Chị Hoài Anh, một phụ huynh lớp 1, xúc động: "Tôi đã tính toán việc phải cho con ở nhà học trực tuyến. Cho đến khi nghe con nói rất muốn đi học cùng các bạn, tôi đã quyết định cho cháu đến trường. Nhìn con vào lớp, mình cứ vừa mừng vừa lo nhưng con cần đến trường để phát triển chứ không thể ở nhà mãi được".

Anh Công Tuân nhìn theo con vào lớp rất lâu rồi bồi hồi nói: "Gia đình cũng xúc động y như con vậy. Nhưng tôi tin trong khó khăn, thầy cô và các cháu sẽ học cách thích nghi sớm thôi".

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 2.

Trường tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu) chia ra 3 lối đón học sinh tại cổng

Sáng nay, nhiều giáo viên bất ngờ và xúc động khi thấy số lượng học sinh đến trường vượt xa so với khảo sát phụ huynh trước đó.

Cô Trương Thị Nhã Trúc - hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng - cho biết hôm khảo sát phụ huynh có đến hơn 70% cha mẹ không đồng ý cho con đến trường. "Nhưng rất bất ngờ khi hôm nay có đến hơn 85% các em đi học. Đây là tín hiệu đáng mừng và là nỗ lực của nhiều thầy cô trong công tác vận động, tuyên truyền với phụ huynh", cô Trúc nói.

Theo thông tin từ một số trường tiểu học trên địa bàn, số lượng học sinh đến lớp đều tăng nhiều so với khảo sát trước đó.

Riêng học sinh lớp 1, hiện hầu hết các trường vẫn có phương án gửi bài giảng cho các em không đến lớp được vì nằm trong vùng có dịch và các em chưa được phụ huynh cho đến trường.

Căn cứ vào cấp độ dịch thay đổi, các trường tiểu học và THCS trên toàn quận Liên Chiểu, phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê), phường Thọ Quang và An Hải Bắc (quận Sơn Trà) tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp đối với lớp 1, 8 và 9 vào hôm nay như dự kiến.

Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng thông tin, trong sáng nay có 19 trường tiểu học (19%), 10 trường THCS (17%) chưa thể tiến hành dạy học trực tiếp (ở vùng cấp độ 3, mức độ 3). Khoảng 75% học sinh lớp 1 sáng nay đã đến trường.

Có 3 trường THPT và 1 trung tâm GDTX chuyển sang dạy trực tuyến (do cấp độ dịch). Có 1 trường THPT dạy trực tiếp lớp 12; dạy trực tuyến lớp 10, 11 (nhiều học sinh ở vùng cấp độ 3).

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 4.

Học sinh được đón tại cổng trường, tất cả phụ huynh không được vào trường

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 5.

Phụ huynh lo lắng dặn dò thật kỹ các em trước khi đến lớp

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 6.

Từ rất sớm, giáo viên chủ nhiệm đã có mặt để đón các em

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 7.

Cô Hải Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3, hỏi thăm và tiếp thêm sự tự tin cho trò ngày đầu đi học ở ngôi trường mới

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 8.

Sau khi gặp giáo viên chủ nhiệm, sẽ có một giáo viên đưa các em vào tận phòng học

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 9.

Sát khuẩn và đo thân nhiệt, các cô không quên động viên, khích lệ các em cho trẻ bớt cảm giác lo lắng

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 10.

Tiết học đầu tiên, các em ôn lại cách rửa tay đã được ba mẹ chỉ dạy ở nhà

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 11.

Các em học cách rửa tay

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 12.

Cô giáo chủ nhiệm dạy tư thế ngồi cho học sinh

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 13.

Có em còn được phụ huynh trang bị kính chắn giọt bắn

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 14.

Cô Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/5 Trường tiểu học Phù Đồng, cho biết rất vui khi thấy các em đến lớp đông đủ

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 15.

Tiết học làm quen đầy hào hứng

Học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp sau dịch, xúc động ngày đầu đến trường - Ảnh 16.

Phụ huynh xúc động nhìn theo con vào lớp

TP.HCM: Hơn 4.000 học sinh lớp 1 đang cách ly và F0; 5.651 em còn ở tỉnh TP.HCM: Hơn 4.000 học sinh lớp 1 đang cách ly và F0; 5.651 em còn ở tỉnh

TTO - Theo chủ trương thí điểm mở cửa trường học của UBND TP.HCM, ngày 13-12 học sinh lớp 1 đi học trực tiếp nhưng đến thời điểm này thành phố vẫn còn 1.446 học sinh lớp 1 đang phải cách ly và 2.781 học sinh đang F0 và một số bệnh nền khác.

Bài và ảnh: ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên