25/01/2026 12:54 GMT+7

Học sinh lo lắng AI có thể thay thế con người trong tương lai, thầy cô trấn an

Học sinh Khánh Hòa lo sợ AI sẽ thay thế con người trong tương lai ở nhiều lĩnh vực và ngành nghề.

AI - Ảnh 1.

Nhiều nhóm học sinh ghi lại khoảnh khắc tại chương trình - Ảnh: TRẦN HOÀI

Tại chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 do báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tổ chức ở Trường đại học Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) sáng 25-1, học sinh đặt nhiều câu hỏi, thắc mắc về định hướng chọn ngành, chọn nghề.

Trong đó nhiều bạn lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế con người trong rất nhiều các lĩnh vực.

Con người không thể sợ AI

Học sinh lo lắng AI có thể thay thế con người trong tương lai, thầy cô trấn an - Ảnh 2.

Bạn Nguyễn Huỳnh Thúy San, học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng, đặt câu hỏi cho ban tư vấn

Đặt câu hỏi tại buổi tư vấn, bạn Phạm Hoàng Thanh Trúc, học sinh Trường THPT Hà Huy Tập, bày tỏ lo lắng liệu ngành du lịch có bị thay đổi trong tương lai, công nghệ AI có thể thay thế hướng dẫn viên du lịch.

TS Nguyễn Trung Nhân (Trường đại học Công nghiệp TP.HCM) cho biết dù xã hội phát triển, AI phát triển, thì chắc chắn một giai đoạn nào đó con người sẽ phát triển vượt hơn AI.

"Chúng ta không nên lệ thuộc và phải dùng AI để phục vụ trong công việc, không thể sợ AI được, vì con người tạo ra AI để phục vụ lại các mục đích trong cuộc sống" - thầy Nhân nhấn mạnh.

Ông cũng nói thêm AI là do con người tạo ra và không thể thay thế được con người, vì vậy chúng ta cần phải luôn trau dồi kiến thức để xây dựng AI phục vụ con người.

Còn bạn Nguyễn Huỳnh Thúy San - học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng - chia sẻ em đam mê với ngành mỹ thuật tại Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, lo rằng AI có thể "xâm chiếm" và đạt đến trình độ có thể vẽ những bản thảo có tỉ lệ chính xác cao, liệu sau này ngành này có thể bị thay thế.

Trả lời, PGS.TS Bùi Hoài Thắng (Trường đại học Bách khoa TP.HCM) cho biết AI có rất nhiều thông tin và trộn các thông tin để cho ra sản phẩm. Con người phải phát triển hơn, dạy lại AI, tạo ra bản sắc riêng.

"Chúng ta là con người, làm ra AI để phục vụ con người, nên chúng ta không nên lo ngại bị AI xâm chiếm hay thay thế" - thầy Thắng khẳng định.

Cơ hội ra nước ngoài để học hỏi về phục vụ đất nước

Học sinh lo lắng AI có thể thay thế con người trong tương lai, thầy cô trấn an - Ảnh 3.

Bạn Trần Thiện Lâm, học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, thắc mắc về ngành điện - điện tử

Bạn Trần Thiện Lâm, học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, có thắc mắc về ngành điện - điện tử của Trường đại học Bách khoa TP.HCM, như học những nội dung gì, trường có những học bổng nào.

Trả lời, PGS.TS Bùi Hoài Thắng cho biết sinh viên có thể đi từ cơ bản của ngành điện - điện tử, sau đó mở rộng lĩnh vực nếu thích. Ví dụ như ngành thiết kế vi mạch thì nguồn gốc xuất phát từ ngành điện - điện tử, đây là ngành học có liên quan đến rất nhiều nghề khác.

Theo thầy Thắng, một số trường đại học đang đào tạo sâu hơn, các bạn có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp tốt để gia tăng tay nghề.

Về học bổng, Trường đại học Bách khoa TP.HCM có các học bổng của trường, của doanh nghiệp tài trợ. Thầy Thắng khuyên các bạn cố gắng có được các học bổng dạng trao đổi học tập ở nước ngoài khoảng 1 - 2 học kỳ, tuy nhiên nhớ quay về để phục vụ đất nước.

Bạn Lâm Bảo Ngọc, học sinh Trường THPT Lý Tự Trong, đặt câu hỏi về ngành tâm lý học của Trường đại học Y Dược TP.HCM, băn khoăn về cơ hội việc làm của ngành sau này.

"Em rất thích các ngành về theo dõi sức khỏe tâm lý con người, nhưng sau này khi ra trường không biết sẽ làm việc ở những cơ sở nào" - Bảo Ngọc thắc mắc.

Học sinh lo lắng AI có thể thay thế con người trong tương lai, thầy cô trấn an - Ảnh 4.

PGS.TS Phan Đặng Anh Thư - Phó trưởng phòng đào tạo Trường đại học Y Dược TP.HCM - chia sẻ thông tin với học sinh Khánh Hòa

Trả lời, PGS.TS Phan Đặng Anh Thư - Phó trưởng phòng đào tạo Trường đại học Y Dược TP.HCM - cho biết về ngành tâm lý học, hiện trường có mở ngành tâm lý theo hướng lâm sàng, sinh viên được đi thực hành lâm sàng tại các bệnh viện, cơ sở tâm lý.

Sinh viên tốt nghiệp ngành này sẽ trở thành cử nhân tâm lý, là người hỗ trợ bác sĩ và những người có dịch vụ tư vấn tâm lý.

"Đây là ngành rất mới và hot, cơ hội nghề nghiệp lớn, có thể làm tại các trường học, bệnh viện" - cô Thư nói.

Chương trình thiết thực, định hướng "sát sườn"

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Đình Thuần - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa - cho biết chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh, mà còn góp phần giúp học sinh và phụ huynh nhận diện rõ năng lực bản thân, xu hướng đào tạo và nhu cầu nguồn nhân lực xã hội, từ đó có lựa chọn phù hợp.

Học sinh lo lắng AI có thể thay thế con người trong tương lai, thầy cô trấn an - Ảnh 5.

Ông Lê Đình Thuần - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa - phát biểu tại chương trình

Học sinh lo lắng AI có thể thay thế con người trong tương lai, thầy cô trấn an - Ảnh 6.

Các bạn học sinh xem thông tin tuyển sinh của các trường đại học

Học sinh lo lắng AI có thể thay thế con người trong tương lai, thầy cô trấn an - Ảnh 7.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Bách khoa TP.HCM - trao đổi về AI trong các ngành nghề hiện nay

Học sinh lo lắng AI có thể thay thế con người trong tương lai, thầy cô trấn an - Ảnh 8.

Những khuôn mặt rạng rỡ tại điểm tư vấn Trường đại học Khánh Hòa

Học sinh lo lắng AI có thể thay thế con người trong tương lai, thầy cô trấn an - Ảnh 9.

TS Nguyễn Trung Nhân - Trường đại học Công nghiệp TP.HCM - tư vấn cho các bạn học sinh

Học sinh lo lắng AI có thể thay thế con người trong tương lai, thầy cô trấn an - Ảnh 10.

Học sinh Khánh Hòa có mặt từ sáng sớm tại điểm tư vấn

Học sinh lo lắng AI có thể thay thế con người trong tương lai, thầy cô trấn an  - Ảnh 11.Chọn ngành nào cho tương lai? Hàng ngàn học sinh Ninh Bình đi nghe tư vấn tuyển sinh

Từ sáng sớm 25-1, hàng ngàn học sinh đã đổ về Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học năm 2026, nhờ các chuyên gia gỡ rối trong việc chọn ngành, chọn trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất