21/03/2021 11:15 GMT+7

Học sinh Kiên Giang mong chọn ngành phù hợp để có thể làm việc ngay tại quê nhà

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Nhiều học sinh Kiên Giang bày tỏ mong muốn lựa chọn ngành học phù hợp để sau khi tốt nghiệp có thể tìm được việc làm ngay tại quê hương mình.

Học sinh Kiên Giang mong chọn ngành phù hợp để có thể làm việc ngay tại quê nhà - Ảnh 1.

Học sinh Kiên Giang chăm chú theo dõi chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp sáng 20-3 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hơn 4.000 học sinh đã đến tham dự Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 tại tỉnh Kiên Giang sáng 20-3. Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐ-TB&XH, Sở GD-ĐT Kiên Giang và Trường ĐH Kiên Giang phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Nhiều cơ hội việc làm

Học sinh tỉnh Kiên Giang rất tin tưởng tiềm năng phát triển của địa phương mình trong những năm tới sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là ở TP đảo Phú Quốc. Trong suốt buổi tư vấn, rất nhiều học sinh đã chia sẻ ước mơ nghề nghiệp tương lai của mình và muốn được làm việc ngay tại quê nhà.

Chia sẻ với các học sinh, ThS Nguyễn Thái Châu, giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - marketing, cho rằng Phú Quốc còn được mệnh danh là đảo ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam. Bộ mặt TP đảo Phú Quốc đang thay đổi rõ rệt mỗi ngày.

"Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và đầu tư, việc trở thành TP đặc biệt sẽ giúp gia tăng mức thu nhập bình quân theo đầu người của Phú Quốc lên 13.000 USD vào năm 2030, tạo thêm việc làm cho 57.600 người cũng như thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Rõ ràng, các bạn trẻ đang có mặt tại đây nếu chọn các ngành dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn, bất động sản... sẽ có rất nhiều cơ hội trong vài năm tới. Điều quan trọng là các bạn chọn đúng ngành theo sở trường, đam mê của mình" - thầy Châu nhận định.

Bạn Thu Hiền (học sinh Trường THPT An Biên) đến dự buổi tư vấn với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về ngành luật thương mại. Nữ sinh này chia sẻ về ước mơ sau này muốn được làm việc trong lĩnh vực pháp luật về kinh tế.

Tư vấn cho Hiền, ThS Nguyễn Hứa Duy Khang - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Cần Thơ - cho hay nhà trường có tuyển sinh ngành luật. Sau khi thí sinh trúng tuyển vào trường có thể chọn 1 trong 3 chuyên ngành để theo học: luật thương mại, luật tư pháp và luật hành chánh.

Tất cả 3 chuyên ngành này sinh viên được học khối kiến thức pháp luật chung, riêng chuyên ngành luật thương mại sẽ được học chuyên sâu về luật kinh tế. Chuyên ngành này đào tạo kiến thức để làm việc tốt ở các công ty, doanh nghiệp phụ trách mảng pháp lý, thực hiện các hợp đồng kinh tế...

Học tốt môn xã hội muốn vào ngành kinh tế

Một nữ sinh đến từ Trường THPT Tân Hiệp bày tỏ: "Em chỉ học tốt các môn khoa học xã hội nhưng lại thích khối ngành kinh tế. Như vậy có gì sai không và làm sao để thỏa đam mê của mình? Em mong muốn được học ngành tài chính ngân hàng ngay tại địa phương, không biết học phí có cao?".

Tư vấn cho bạn, TS Nguyễn Tuấn Khanh - hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang - cho hay học phí khoảng 13 triệu đồng/năm. Riêng ngành tài chính ngân hàng nhà trường xét tuyển 4 tổ hợp môn, trong đó có tổ hợp môn khoa học xã hội.

"Những ngành học khối kinh tế, ngôn ngữ Anh, khối kỹ thuật thường điểm chuẩn đợt xét tuyển sau cao hơn đợt 1. Do đó, nếu các em yêu thích ngành học này thì cứ mạnh dạn đăng ký xét tuyển" - thầy Khanh khuyên.

Trong khi đó, có rất nhiều học sinh đến từ các huyện của Kiên Giang lại cháy bỏng ước mơ sau này được làm việc trong lĩnh vực y tế ngay tại quê hương mình. Tuy nhiên, những học trò vùng sâu này lại không tự tin sức học của mình nên đặt câu hỏi: "Trường ĐH Y dược Cần Thơ có ký kết đào tạo theo đặt hàng của các địa phương không ạ? Năm nay nhà trường có đặt ra điểm sàn riêng của trường?".

PGS.TS Nguyễn Viết An - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ - cho hay trước đây nhà trường có đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Nhân lực y tế các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và tỉ lệ bác sĩ trên vạn dân trong khu vực rất thấp. Do đó, nhà trường có xây dựng đề án đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Từ năm 2020, Bộ GD-ĐT có quy định đổi tên hình thức đào tạo này là đặt hàng đào tạo.

"Hiện nhà trường vẫn đang tuyển sinh theo diện đặt hàng với tất cả các tỉnh. Tổng chỉ tiêu theo đơn đặt hàng khoảng 600 sinh viên. Điểm trúng tuyển các ngành theo đơn đặt hàng xếp theo chỉ tiêu của từng tỉnh, lấy từ trên xuống. Các bạn lưu ý điểm chuẩn diện này cũng khá cao. Ví dụ điểm chuẩn diện đặt hàng ngành y khoa là 25 điểm, các ngành khác điểm thấp hơn một chút nhưng vẫn trên mức điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định" - thầy An chia sẻ.

Sáng nay tư vấn tuyển sinh tại Giồng Riềng

Sáng nay 21-3, chương trình tiếp tục diễn ra lúc 7h ngày 21-3 tại Trường THPT Giồng Riềng (thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang). Đây cũng là địa điểm tổ chức mới vừa được ban tổ chức bổ sung trong chương trình năm nay để tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu vùng xa được tiếp cận thêm thông tin trong điều kiện dịch COVID-19.

Ngành luật thương mại nhu cầu nhân lực cao

Theo ThS Lê Văn Hiển - phụ trách phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM, chính sách mở cửa của VN thúc đẩy quá trình giao lưu thương mại cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều này cũng khiến cho nguồn nhân lực am hiểu các kiến thức về chuyên ngành luật thương mại được săn đón trong thị trường lao động hiện nay.

"Hiện nay nước ta cần phát triển hệ thống cơ sở đào tạo luật để có đủ sức đào tạo ước tính 13.000 luật sư, 2.300 thẩm phán, 2.000 công chứng viên, 3.000 chấp hành viên, 300 thẩm tra viên thi hành án dân sự và thừa phát lại... nhằm đáp ứng sự phát triển không ngừng của đời sống xã hội.

Trong đó, luật thương mại là một chuyên ngành giành được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có nhiều ưu thế trong việc lựa chọn công việc trong thị trường lao động hiện nay" - thầy Hiển cho hay.

Học sinh Kiên Giang mong chọn ngành phù hợp để có thể làm việc ngay tại quê nhà - Ảnh 4.
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông: 80% chỉ tiêu cho xét điểm thi tốt nghiệp THPT Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông: 80% chỉ tiêu cho xét điểm thi tốt nghiệp THPT

TTO - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông dành tối đa chỉ tiêu cho phương thức xét bằng kết quả thi THPT (80%), 15% dành cho phương thức xét tuyển theo đề án của học viện và còn lại là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên