16/11/2018 15:34 GMT+7

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo

NHƯ HÙNG
NHƯ HÙNG

TTO - Học cách thoát hiểm khi có cháy, khám phá núi lửa phun... học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn có những giờ học thú vị tại phòng học thực tế ảo của trường.

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo - Ảnh 1.

Học sinh lớp 6/1 trường THCS Lê Quý Đôn Q3, TPHCM hào hứng trải nghiệm kính thực tế ảo - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đây cũng là trường công lập đầu tiên ở TP.HCM thiết kế phòng học thực tế ảo cho học sinh.

Phòng STEM VR (Virtual reality - phòng học với kính thực tế ảo) của Trường THCS Lê Quý Đôn gồm 27 kính thực tế ảo với 60 bài học các môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ…

Với phòng học này, học sinh được tương tác trực tiếp trong môi trường thực tế ảo, có thể thực hiện một số "thí nghiệm" mà ngoài đời thực không thể làm được như đứng ngoài không gian để hiểu được hiện tượng nhật thực, nguyệt thực; thám hiểm dưới lòng đại dương; khám phá hiện tượng núi lửa phun trào; trải nghiệm cách thoát hiểm khi bị cháy trong phòng học mô phỏng…

Bên cạnh đó, học sinh được học kết hợp xem phim 3D về khoa học kỹ thuật, giúp các bạn có kỹ năng chế tạo sản phẩm tại phòng thực hành STEM của trường. Sản phẩm có thể to, nhỏ, phức tạp hoặc đơn giản tùy bài học nhưng đều chứa đựng các kiến thức liên môn khoa học theo đúng tinh thần giáo dục STEM.

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo - Ảnh 2.

Thầy Nguyễn Trung Anh Vũ đang hướng dẫn học sinh lớp 9/2 thực hành môn vật lý sau khi được học bằng kính thực tế ảo - Ảnh: NHƯ HÙNG

"Trải nghiệm kính thực tế ảo cho em cảm giác rất thật và lạ, như biết được hiện tượng nhật thực, nguyệt thực xảy ra như thế nào, núi lửa phun trào ra sao, cấu tạo của quả tim ra sao… qua đó giúp em hiểu rõ hơn những bài mình đã học. Em mong muốn được học và trải nghiệm nhiều hơn với kính thực tế ảo này", Lê Minh Quý học sinh lớp 9/2 chia sẻ.

Thầy Phạm Đăng Khoa - hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết kinh phí xây dựng phòng thực tế ảo được UBND quận 3 hỗ trợ 50%, số còn lại xã hội hóa giáo dục.

"Sau hơn 2 tháng hoạt động, phòng học này đã tạo được không khí yêu thích khoa học, sáng tạo... của học sinh, ngay cả học sinh yếu cũng thích được học khoa học.

Giáo viên cũng hào hứng hơn trong từng tiết dạy, còn phụ huynh hài lòng khi thấy học sinh được rèn luyện kỹ năng trong phòng thực hành, được học khoa học với thiết bị hiện đại, trực quan sinh động", thầy nói.

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo - Ảnh 3.

Học sinh lớp 6/1 trường THCS Lê Quý Đôn Q3, TP.HCM đang được thầy hướng dẫn cách sử dụng kính thực tế ảo - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo - Ảnh 4.

Học sinh lớp 6/1 thích thú được học bằng kính thực tế ảo - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo - Ảnh 5.

Học sinh lớp 9/15 trải nghiệm với kính thực tế ảo - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo - Ảnh 6.

Hình ảnh hỏa hoạn và hướng dẫn thoát hiểm dưới kính thực tế ảo - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo - Ảnh 7.

Hình ảnh môn học sinh dưới kính thực tế ảo - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo - Ảnh 8.

Học sinh lớp 9/14 thực hành môn vật lý sau khi được học bằng kính thực tế ảo - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo - Ảnh 9.

Nhờ những hình ảnh trực quan, sinh động từ kính thực tế ảo, các em dễ dàng tiếp thu bài học hơn - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo - Ảnh 10.

Các cô cậu học trò tỏ ra thích thú khi được học, thực hành - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo - Ảnh 11.

Không chỉ học sinh, thầy cô cũng hào hứng với kính thực tế ảo - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh học cách thoát hiểm trong phòng thực tế ảo - Ảnh 12.

Các thầy cô đến từ Sa Đéc, Đồng Tháp trải nghiệm với kính thực tế ảo tại Trường THCS Lê Quý Đôn - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đi tìm hoàng cung Huế xưa qua công nghệ thực tế ảo Đi tìm hoàng cung Huế xưa qua công nghệ thực tế ảo

TTO - Với chương trình thực tế ảo “Đi tìm Hoàng cung đã mất”, du khách tham quan Đại Nội Huế sẽ được tìm về với hoàng cung của triều Nguyễn 200 năm trước.

NHƯ HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên