Học sinh bỏ học đi đào đãi vàng

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Hiện nay, trên địa bàn các thôn Peng Sal, Đăk Đoát… xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei (Kon Tum), hàng trăm người dân địa phương, trong đó rất đông các em học sinh bỏ học, đi đào đãi vàng.

Trước đây việc đào đãi vàng bằng phương pháp thủ công nhưng nay người dân đều ồ ạt mua sắm máy cơ giới để thực hiện việc đào đãi vàng.

gZ9ll4si.jpgPhóng to
Nhiều học sinh bỏ học đi đãi vàng - Ảnh: Trần Thảo Nhi

Ông Nguyễn Văn Đông, trưởng phòng GD-ĐT huyện Đăk Glei, xác nhận thông tin việc học sinh bỏ học đi đào đãi vàng.

Theo ông Đông, nguyên nhân chính trong thời gian gần đây người dân trên địa bàn huyện nghe thông tin nhà nước cho chủ trương được phép đào đãi, khai thác vàng tại một số khu vực trên địa bàn huyện, nên người dân trong huyện đã mua sắm phương tiện cơ giới để đào đãi vàng, trong đó có một số học sinh tham gia.

“Phòng GD-ĐT đã phối hợp với chính quyền địa phương bằng nhiều hình thực tuyên truyền, vận động để học sinh tiếp tục trở lại lớp và đi học chuyên cần, nhưng đang gặp rất khó khăn” - ông Đông cho biết.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên