Học phí thu cao, tuyển dụng ít

T.VŨ - L.GIANG - ANH KIỆT
T.VŨ - L.GIANG - ANH KIỆT

TT - Ngày 11-7, kỳ họp thứ 4 hội đồng nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và Ninh Thuận bàn nhiều về vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam, việc HĐND chưa thông qua các mức học phí nhưng các trường đã tự thu là sai. Còn đại biểu HĐND Thừa Thiên - Huế nói rằng tỉnh chưa phát huy tốt sản phẩm các kỳ festival Huế cũng như điểm tham quan du lịch hấp dẫn.

Fa7ppXQE.jpgPhóng to
Nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp ở Quảng Nam đang thu học phí sai quy định - Ảnh: TẤN VŨ

Thu học phí trái quy định

Theo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam, cách tính học phí ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang mâu thuẫn và quá cao. Nhà nước đã bỏ tiền ra xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng của trường, nhà trường chỉ tận dụng cơ sở đó để dạy học, nếu nhà trường tính thu ngang ngửa với mức đầu tư của trường tư nhân thì học sinh, sinh viên chịu nhiều thiệt thòi.

Nhưng điều quan trọng hơn, theo trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Dương Triều là việc HĐND chưa thông qua các mức thu học phí nhưng các trường đã tự ý thu là sai. Việc áp mức thu của các trường giáo dục thường xuyên vào giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp để thu học phí của học sinh ngoài hệ ngân sách 150% là một sai lầm. “Đề nghị UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm, nghiêm túc phê bình, kiểm điểm các đơn vị có liên quan trong việc tham mưu ban hành văn bản mức thu học phí các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trái quy định của Nhà nước” - ông Triều báo cáo.

Ở phiên chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Bình, đại biểu Võ Minh Hoài cho rằng cần xem lại việc chỉ ưu tiên tuyển dụng những người có bằng cấp đại học loại khá, giỏi tốt nghiệp ở trường công. Thực tế nhiều sinh viên học tại chức nhưng vẫn làm việc rất tốt. Còn nếu đã ưu tiên chọn những sinh viên có văn bằng loại khá, giỏi thì chỉ cần xem bảng điểm mà nhận vào, không cần phải tổ chức thi tuyển công chức làm gì cho tốn kém. Đại biểu Nguyễn Đình Hiệu nêu ý kiến: con em nhà nghèo đi học bố mẹ phải vay tiền, sau khi học xong không xin được việc làm thì quá lãng phí tiền của và nhân lực.

Trả lời việc này, ông Nguyễn Văn Sơn, giám đốc Sở Nội vụ, cho rằng ít tuyển dụng con em người địa phương là do điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn, môi trường làm việc chưa hấp dẫn, thiếu cơ sở sản xuất kinh doanh, biên chế để tuyển dụng ít... Vì vậy, nếu chính sách mới được HĐND thông qua tại kỳ họp này thì từ nay đến năm 2015 cũng chỉ bố trí được 900 em. Và đương nhiên chỉ tuyển dụng các em đáp ứng được nhu cầu về nhân lực của tỉnh.

Nợ gạo người dân nuôi rừng

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Ninh Thuận, trả lời chất vấn về chuyện nợ gạo của người dân nhận nuôi trồng và bảo vệ rừng, ông Nguyễn Đức Thu - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh - thừa nhận hiện đang nợ khoảng 1.331 tấn gạo (tương đương 15,9 tỉ đồng). Đây là số gạo phải trả cho người nhận nuôi trồng và bảo vệ rừng trong năm 2011 và nửa đầu năm 2012.

Ông Thu giải trình nguyên nhân nợ là chưa được bố trí nguồn vốn cho chương trình này. Tuy nhiên, ông Phạm Đồng - giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư - cho hay đã đề xuất và kinh phí chi trả gạo cho người dân đã được bố trí trong tháng 4-2012 từ vốn năm 2012 và vốn chuyển tiếp của hai năm 2010, 2011. “Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải trả nợ dứt điểm cho người dân trong thời gian sớm nhất” - ông Nguyễn Chí Dũng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp yêu cầu.

Giải trình về chuyện phá rừng gia tăng, ông Thu cho biết rừng Ninh Thuận đang bị tàn phá ở mức báo động cao, trọng điểm là hai huyện Ninh Sơn và Bác Ái. Lực lượng chức năng tuần tra, truy quét phát hiện bắt giữ nhiều vụ khai thác rừng và vận chuyển lâm sản trái phép. Nguyên nhân chính, theo ông Thu, do địa bàn rộng và giáp ranh với các tỉnh nên lực lượng kiểm lâm rất khó phát hiện và bắt quả tang các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, lâm tặc ngày càng manh động và liều lĩnh.

Theo dõi phiên chất vấn, nhiều người băn khoăn vì tình trạng ô nhiễm ở một số cơ sở sản xuất trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm, ở bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ; tình trạng khiếu nại của người dân bị thiệt hại vì nhiễm mặn ở khu vực đồng muối Quán Thẻ kéo dài được đông đảo cử tri quan tâm phản ảnh đến kỳ họp nhưng lại không có vị đại biểu HĐND tỉnh nào chất vấn.

Sản phẩm du lịch chưa phát huy hiệu quả

Tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đại biểu Phan Công Tuyên đặt câu hỏi: “Dư luận cho rằng tỉnh chưa phát huy tốt sản phẩm các kỳ Festival Huế cũng như các điểm tham quan du lịch hấp dẫn. UBND tỉnh đã có giải pháp gì để khắc phục những hạn chế nói trên?”.

Ông Phan Tiến Dũng, giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh, trả lời: Qua Festival Huế, làng cổ Phước Tích, cầu ngói Thanh Toàn đã được khai thác để phục vụ các tuyến du lịch, thu hút nhiều du khách và nhân dân đến tham quan, bước đầu đã có kết quả. Tuy nhiên, một số chương trình đưa vào phục vụ trình diễn, một số lễ hội lớn đã được phục dựng với kinh phí đầu tư lớn, nhưng sau Festival Huế không được đưa vào khai thác, phát huy phục vụ du lịch thường xuyên, hoặc có duy trì cũng không thu hút được khách du lịch; thuyền cung đình không được duy trì đưa vào phục vụ du lịch có hiệu quả, gây bức xúc trong dư luận. Nhà vườn Huế hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc hình thành sản phẩm dịch vụ du lịch.

Theo ông Dũng, để khắc phục những điểm yếu đó phải thực hiện nhiều giải pháp, trong đó các đơn vị văn hóa, du lịch phải tăng cường liên kết, phối hợp để thống nhất phương thức, nguyên tắc khai thác, hưởng lợi từ nguồn lợi du lịch, nhất là chú trọng đến quyền lợi của người dân tham gia...

T.VŨ - L.GIANG - ANH KIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất