02/09/2017 17:27 GMT+7

Học Bác để sống nhân văn hơn

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Tọa đàm nhằm tìm ra những phương cách mới trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Thành đoàn TP.HCM tổ chức đã diễn ra hôm 1-9.

Học Bác để sống nhân văn hơn - Ảnh 1.

"Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh: "Tôi nghĩ nỗ lực khổ luyện, giành về thành tích cao cũng là đang học và làm theo Bác" - Ảnh: Q.L.

TS Lê Thị Linh Trang (Học viện Cán bộ TP.HCM) cho rằng với lứa tuổi học sinh, mỗi câu trong năm điều Bác Hồ dạy đều có thể thành chuyên đề về lòng yêu nước, sự khiêm tốn, tính thật thà hay các kỹ năng về việc giữ vệ sinh, học tập tốt. 

"Đây chính là những giá trị sống và kỹ năng thực hành xã hội cần thiết mà chúng ta sẽ nói với các em trong những tiết học, mà học về Bác là học những điều gần gũi, giản dị mà sâu lắng như vậy" - TS Linh Trang nói.

Từ góc độ chuyên gia tâm lý, TS Nguyễn Hữu Long (Học viện Thanh thiếu niên VN, phân viện miền Nam) cho rằng Đoàn không thể một màu, đừng khô cứng cách làm mà cần nhiều màu sắc khác nhau khi chia sẻ về Bác.

Ông phân tích: "Quy luật tâm lý là biết - hiểu - tin và làm theo. Nên khởi nguồn cần giúp các bạn nhận thức trước, mà giới trẻ rất sáng tạo nên Đoàn chỉ cần định hướng thôi, họ sẽ lựa chọn điều nào từ Bác mà thấy phù hợp để học tập, làm theo".

"Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh - công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM - nói với một vận động viên, quan trọng nhất là được tạo môi trường để yên tâm tập luyện, giành những kết quả tốt nhất. "Tôi nghĩ khi mình luôn nỗ lực khổ luyện và giành về những thành tích cao cho thể thao nước nhà cũng là đang học và làm theo Bác" - Tú Chinh bộc bạch.

Trong khi đó, anh Hoàng Minh Thắng (H.Củ Chi) mong mỗi cán bộ Đoàn - Hội - Đội, nhất là người đứng đầu, phải rất trách nhiệm và nêu gương trong công việc, lối sống hằng ngày. "Nêu gương là dám nghĩ, biết làm, đã nói thì phải làm tới nơi tới chốn" - anh Thắng bày tỏ.

Tại tọa đàm, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn chia sẻ: "Học và làm theo Bác để ngày càng sống tốt, sống nhân văn hơn. Mỗi người, nhất là mỗi bạn trẻ chúng ta cần quyết liệt đấu tranh khi thấy cái xấu, cái chưa tốt và không ngại đụng chạm vì sự tiến bộ chung".

Trang cộng đồng "Tuổi trẻ TP.HCM học tập và làm theo lời Bác"

Thành đoàn TP.HCM đã đưa vào hoạt động trang cộng đồng "Tuổi trẻ TP.HCM học tập và làm theo lời Bác" tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tuoitretphcmhoctapvalamtheoloiBac vào sáng 1-9. Trang chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, cung cấp thông tin, hình ảnh, clip hoạt động của tuổi trẻ TP trong việc học tập và làm theo lời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TS Nguyễn Thị Thanh Kiều - nguyên phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - nói việc ra mắt trang cộng đồng rất cần thiết, điều quan trọng là các nội dung phải được chuyển tải đến đông đảo người trẻ chứ không chỉ loay hoay trong đội ngũ cán bộ Đoàn hay câu lạc bộ, đội nhóm.

"Điều này cũng góp phần đưa thông tin tích cực lan tỏa sâu rộng hơn trước xu hướng nhiều thông tin xấu dễ được theo dõi và chú ý hơn trên mạng xã hội" - bà Kiều phân tích.

Anh Hà Thanh Đạt (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) nói việc ra mắt trang cộng đồng này phù hợp xu thế chung của giới trẻ nhưng điều cần là phải tăng tính tương tác giữa cán bộ Đoàn với đoàn viên, thanh niên.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên