17/02/2023 19:46 GMT+7

Hoạt động Hội Sinh viên cần mang tính dẫn dắt

Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết kỳ vọng hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM cần mang tính dẫn dắt phong trào.

Hoạt động Hội Sinh viên cần mang tính dẫn dắt - Ảnh 1.

Hội Sinh viên Việt Nam làm việc với Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM chiều 17-2 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Hội Sinh viên tập trung hỗ trợ sinh viên

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Trần Thu Hà cho biết thời gian qua, hội tập trung các hoạt động hỗ trợ sinh viên.

Đó là trao học bổng, tư vấn việc làm, giới thiệu nhà trọ, tư vấn tâm lý, sức khỏe giới tính... Đã có hơn 8.700 sinh viên được chăm lo, hỗ trợ với tổng trị giá trên 18,3 tỉ đồng.

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022 diễn ra tại TP.HCM cùng 17 tỉnh, thành trong cả nước và nước bạn Lào. Đã có 33.164 chiến sĩ với 259.668 lượt tham gia hoạt động.

"Tổng nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc trong chiến dịch này đạt hơn 27 tỉ đồng", chị Hà thông tin.

Hoạt động Hội Sinh viên cần mang tính dẫn dắt - Ảnh 2.

Chị Trần Thu Hà - phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM - phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII (nhiệm kỳ 2023 - 2028), TP.HCM đã chọn ba đơn vị làm đại hội điểm cấp thành phố.

Trong đó, Hội Sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã hoàn thành đại hội ngày 12-2. Đại hội Hội Sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM sẽ diễn ra ngày 18 và 19-2. Còn Hội Sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 25 và 26-2.

Chị Thu Hà đánh giá các trường rất chủ động, sáng tạo khi thiết kế hoạt động hội và phong trào sinh viên. Chính vì vậy, điều Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM cần làm chính là chọn lọc và nhân rộng các mô hình hay của cơ sở thành hoạt động điểm của thành phố, có thể là toàn quốc.

"Có một thực tế hiện nay là nhiều sinh viên nợ môn nên không thể ra trường, sinh viên chưa tốt nghiệp vẫn có thể ứng tuyển tìm kiếm việc làm. Do đó, hội sinh viên cần phân tích, tìm ra giải pháp để đồng hành nhiều hơn với sinh viên", chị Hà nói.

Chủ tịch hội sinh viên các trường phải là sinh viên

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương chia sẻ mục tiêu mà Thành Đoàn và Hội Sinh viên thành phố hướng tới là chủ tịch hội sinh viên các trường phải là sinh viên.

"Tổ chức của sinh viên nên người đại diện cho tổ chức, lên tiếng về quyền lợi cho sinh viên phải là sinh viên. Điều này nhằm đảm bảo được vị trí, vai trò và tiếng nói cho hội sinh viên các trường", chị Thanh Phương nói.

Hoạt động Hội Sinh viên cần mang tính dẫn dắt - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - mong Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM luôn giữ khí thế của một đơn vị hội sinh viên lớn trên cả nước.

Theo anh Triết, là đơn vị có bề dày truyền thống nên vị thế cũng khác hơn, sự kỳ vọng và mong muốn vào hoạt động của Hội Sinh viên TP.HCM cũng cao hơn so với mặt bằng chung trong hoạt động của hội sinh viên cả nước.

"Không chỉ gói gọn tại TP.HCM, hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phải làm nhiệm vụ dẫn dắt, tạo sức ảnh hưởng đến các địa bàn khác, thậm chí ra khỏi vùng biên giới để đến với các nước bạn", anh Triết phát biểu.

Hoạt động Hội Sinh viên cần mang tính dẫn dắt - Ảnh 4.

Buổi làm việc nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế, gợi mở cho hoạt động hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Những chiến sĩ Mùa hè xanh TP.HCM đầu tiên ra trậnNhững chiến sĩ Mùa hè xanh TP.HCM đầu tiên ra trận

TTO - Gần 450 chiến sĩ tình nguyện Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã bước vào chiến dịch Mùa hè xanh từ sáng sớm hôm nay 28-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên