Tàu Trung Quốc giăng “bẫy” tàu Việt NamTàu cá Trung Quốc manh động không kém tàu hải cảnhTàu Trung Quốc điên cuồng tấn công tàu Việt Nam
Phóng to |
| Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc - Ảnh:news.cn |
Hầu hết tàu kiểm ngư, cảnh sát biển phải thả trôi, chờ thời tiết tốt hơn để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh của mình. Tuy tầm nhìn giảm do mưa nhưng bằng mắt thường, chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự xuất hiện dày đặc của tàu Trung Quốc xung quanh khu vực giàn khoan. Thời tiết xấu đã khiến nhiều thùng quà, chủ yếu là trái cây và rau xanh của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đưa từ đất liền ra, không thể chuyển qua các tàu kiểm ngư trong biên đội được. Nhiều giờ tìm cách chuyển quà nhưng bất thành, buộc lòng các thành viên trên tàu kiểm ngư KN 22 phải chuyển cất hàng trở lại vào kho.
Nhận thấy hướng tiếp cận khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nên lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển đã chủ động tăng cường công tác chuẩn bị gia cố các vị trí trọng yếu: cabin cửa sổ, boong tàu nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất mức độ gây thiệt hại về vật chất, con người.
Do tàu cảnh sát biển 2016 chao lắc dữ dội giữa đại dương nên chỉ trừ những người trực làm nhiệm vụ, còn lại các phóng viên và thủy thủ đều phải rút vào trong tàu.
Lúc 11g30 ngày 13-6, khi ở vị trí cách nơi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 chừng 23 hải lý về phía tây, tàu hộ vệ tên lửa số hiệu 751 của Trung Quốc chạy cách mũi tàu cảnh sát biển Việt Nam chừng 1 hải lý và trên tàu đã mở bạt che vũ khí để lộ súng và pháo. Cũng ở vị trí này có khoảng 30 tàu cá của Trung Quốc rất to lượn lờ phía sau lưng tàu hộ vệ tên lửa. “Trong tình hình thời tiết xấu, tàu Trung Quốc lợi dụng các tàu to sẽ tấn công nên các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam sẽ cảnh giác cao độ” - một sĩ quan trên tàu cảnh sát biển 2016 nói.
|
Tàu Trung Quốc bám sát tàu kiểm ngư Việt Nam 50-100m Theo báo cáo nhanh của Cục Kiểm ngư chiều tối 13-6, dù thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế nhưng các tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc lại tìm cách bám sát các tàu kiểm ngư của Việt Nam ở khoảng cách 50-100m. Báo cáo cho biết Trung Quốc vẫn duy trì số lượng lớn các loại tàu gồm 116 chiếc, trong đó có 42 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 18 tàu kéo, 36 tàu cá và 6 tàu quân sự. Khi các tàu của Việt Nam hoạt động ở khoảng cách 10-13 hải lý tiếp cận giàn khoan gần hơn thì các tàu Trung Quốc với số lượng áp đảo đã ngăn cản tàu kiểm ngư từ khoảng cách 8-10 hải lý so với giàn khoan. Với lợi thế đông, tàu lớn, các tàu Trung Quốc luôn chạy tốc độ cao bám đuổi, áp sát các tàu kiểm ngư và sẵn sàng húc ủi, đâm va, quyết liệt ngăn chặn các tàu của ta trong quá trình tiếp cận giàn khoan để làm nhiệm vụ đấu tranh phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận