
Công ty Châu Thành ngừng bán xăng dầu tại trạm 47, 48 (km41+100) trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, treo bảng 'tạm ngưng sửa chữa', khiến nhiều tài xế vào trạm dừng nghỉ không thể tiếp nhiên liệu.
Tuy nhiên bị đơn có đơn xin hoãn phiên tòa, đồng thời người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên tòa án đã hoãn phiên tòa.
Theo đơn khởi kiện, ngày 20-5-2015, VEC và Công ty CP Thái Sơn E&C ký hợp đồng về việc Công ty Thái Sơn đầu tư xây dựng trạm dịch vụ tại Km41+100 đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ngày 9-6-2015, VEC tiến hành bàn giao mặt bằng cho Công ty Thái Sơn để triển khai thực hiện.
Theo VEC, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Thái Sơn đã vi phạm nghiêm trọng như: vi phạm tiến độ thi công, tự ý thực hiện một số hạng mục phát sinh mà chưa được VEC phê duyệt điều chỉnh, không nộp hồ sơ quyết toán và báo cáo kết quả kinh doanh hằng năm, thực hiện hợp tác đầu tư cho thuê với đơn vị thứ 3 không báo cáo và xin ý kiến chấp thuận của VEC...
Từ đó VEC khởi kiện Công ty CP Thái Sơn E&C ra TAND khu vực 1, TP.HCM yêu cầu tòa tuyên hủy hợp đồng đã ký nêu trên; buộc Công ty CP Thái Sơn E&C chấm dứt các hoạt động tại trạm dừng nghỉ Km41+100 đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, bàn giao mặt bằng hạng mục công trình phụ trợ trên cho VEC.
Đối với nội dung khởi kiện của VEC, Công ty cổ phần Thái Sơn E&C có đơn phản tố, yêu cầu tòa buộc VEC phải bồi thường thiệt hại cho Thái Sơn 126,5 tỉ đồng; tuyên bố công nhận Thái Sơn là đơn vị được ưu tiên đàm phán tiếp để kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ Km41+100 dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Bên cạnh đó, Công ty Châu Thành cũng có yêu cầu độc lập, yêu cầu Thái Sơn bồi thường tiền đầu tư hơn 21 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận