
Đường Thụy Khuê (Hà Nội) ngập sâu sau mưa bão Bualoi - Ảnh: NAM TRẦN
Theo bản tin lúc 3h45 sáng 7-10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho nhiều khu vực xã, phường Hà Nội.
Hiện mây dông đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.
Dự báo trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các phường, xã An Khánh, Liên Minh, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Hồng Hà, Long Biên... sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Matmo kết hợp với hội tụ gió phát triển lên đến mực 5.000m nên trong sáng nay (7-10) thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 70mm.
Từ trưa ngày 7-10 đến sáng mai, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi.
"Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
Mưa vừa, mưa to trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường" - Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo.
Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa mưa lớn
Đêm qua và sáng sớm nay (7-10), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thanh Hóa có mưa to đến rất to như trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 284mm, trạm Xuân Hương (Bắc Giang) 186mm, trạm Mường Lát (Thanh Hóa) 207mm…
Tại khu vực thành phố Thái Nguyên cũ, mưa lớn gây ngập sâu một số tuyến đường. Một số người dân không kịp di chuyển xe ô tô, nước ngập ngang xe.

Mưa lớn gây ngập sâu trên đường Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: THU TRANG
Dự báo ngày và đêm 7-10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.
Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị,công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận